BDK.VN - Ngày 18-6-2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025). Đến dự lễ có đồng chí Phạm Văn Tâm - Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, sở ban ngành tỉnh, các cơ quan báo chí hợp tác tuyên truyền với tỉnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam và truyền thống báo chí của tỉnh Bến Tre.Từ tờ báo Búa Liềm xuất bản vào tháng 5-1931 do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn, Bí thư Tỉnh ủy lâm thời sáng lập đến nay, báo chí cách mạng Bến Tre đã trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển. Dù mang nhiều tên gọi khác nhau, báo chí cách mạng Bến Tre luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; kiên định vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng bộ tỉnh, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đội ngũ nhà báo Bến Tre qua các thời kỳ luôn giữ vững lập trường chính trị, tinh thông nghiệp vụ và thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp.
Trong thời kỳ đổi mới, báo chí Bến Tre đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Các cơ quan báo, đài cùng các thế hệ người làm báo đã bền bỉ nối tiếp nhau, hoàn thành tốt vai trò là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ, chị Huỳnh Thị Thùy Dương - phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre nêu: “Chúng tôi cam kết không ngừng học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn và đặc biệt là giữ gìn, phát huy đạo đức nghề nghiệp, để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các thế hệ đi trước, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả của báo chí trong thời đại mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập và vươn lên mạnh mẽ của dân tộc”.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nêu: “Báo chí cách mạng càng phải trở thành một lực lượng tiên phong, một “đội quân đặc biệt” đi trước để dẫn dắt niềm tin, kiến tạo đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển. Báo chí không thể chỉ phản ánh - mà phải dẫn dắt! Không thể chỉ nói đúng - mà phải nói sâu! Không thể chỉ đưa tin – mà phải truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí! Càng trong giai đoạn chuyển mình, càng phải có những cây bút sắc bén – mà nhân ái; bản lĩnh – mà thấu cảm. Càng cần một nền báo chí không chỉ hiện đại về công nghệ - mà giàu bản lĩnh chính trị, thấm đẫm tinh thần phục vụ nhân dân”.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu báo chí Bến Tre cần tiếp tục khẳng định vai trò báo chí cách mạng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Báo chí phải là ngọn đèn soi đường tư tưởng, là diễn đàn dân chủ, là nơi kết nối và cổ vũ sáng kiến trong dân. Đồng thời chuẩn bị chu đáo cho quá trình hợp nhất báo đài các tỉnh, trên tinh thần kế thừa những giá trị tốt đẹp, tôn trọng bản sắc văn hóa, đoàn kết, hài hòa, phát triển.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái báo chí số hiện đại, tận dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng xã hội để mở rộng không gian ảnh hưởng. Không ngừng rèn luyện đạo đức nghề báo, bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo. “Một nền báo chí tử tế sẽ làm nên một xã hội tử tế. Một đội ngũ báo chí dấn thân sẽ làm nên một vùng đất phát triển. Một Bến Tre sẵn sàng nhập cuộc sẽ cần một báo chí đủ mạnh để dẫn đường”, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao giải nhất giải báo chí Sương Nguyệt Anh 2025 cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao giải báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2025 cho 24 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải ở các thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.
Giải nhất thể loại báo in: Loạt bài 3 kỳ “Phát huy sức mạnh nội sinh của những hạt nhân chính trị ở cơ sở của nhóm tác giả Phạm Thị Ngọc Chương Đài, Huỳnh Phúc Hậu (Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bến Tre).
Giải nhất thể loại báo điện tử: Tác phẩm Megastory “Câu chuyện du lịch Net Zero tour Ben Tre” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Cẩm Trúc, Võ Thị Mỹ Hạnh (Báo Đồng Khởi).
Giải nhất thể loại phát thanh: Tác phẩm “Bến Tre: Kỷ nguyên hướng biển, kỷ nguyên vươn mình” của nhóm tác giả Đỗ Trung Thuận, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Lê Tấn Khoa (VOV Giao thông Quốc gia).
Giải nhất thể loại truyền hình: Tác phẩm “Những công trình ý Đảng, lòng dân” của nhóm tác giả Phan Thị Bích Quyên, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Lý Minh Đại, Trần Bảo Thuyên, Hoàng An Thạnh (Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre).
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm và Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trúc Hạnh trao giải ba giải Báo Xuân 2025 cho đại diện các nhóm tác giả.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.
Đồng thời ban tổ chức cũng đã trao giải Báo Xuân năm 2025 cho 18 tác giả, nhóm tác giả. Nhóm tác giả Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bình Đại, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Mỏ Cày Nam, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Ba Tri đạt giải nhất.