Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

20/09/2017 - 07:28

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Viết Duyên

Sáng 18-9-2017 (nhằm 28-7 âm lịch), tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh và gia đình tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định. 

Ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện và các ngành, đoàn thể, cùng các cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí và người dân ở các địa phương tham dự.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15-3-1920, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm trong gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước. Bà tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Tên tuổi của bà gắn liền với cuộc Đồng khởi ở Bến Tre, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng miền Nam. Bà được Đảng và Nhà nước giao nhiều chức vụ quan trọng như: Thứ trưởng Bộ Thương binh Xã hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đại biểu Quốc hội nhiều nhiệm kỳ. Bà mất ngày 26-8-1992 (nhằm 28-7 âm lịch) trong niềm thương tiếc vô hạn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè trên thế giới.

Sau nghi lễ truyền thống, đại biểu tham dự lễ kỷ niệm cùng nghe phần xướng văn bia tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đại diện cán bộ cách mạng lão thành, lãnh đạo tỉnh, huyện, khách mời trong, ngoài tỉnh và người dân địa phương đã thành kính thắp hương để tưởng nhớ và tôn vinh những cống hiến to lớn của Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích