Liên đoàn bóng đá Bến Tre bên bờ vực… giải thể

08/05/2019 - 07:26

BDK - Thời gian gần đây, những thông tin lùm xùm về Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Bến Tre xung quanh chuyện mất đoàn kết nội bộ nên các hoạt động của tổ chức này luôn bị tê liệt sau hơn một năm kể từ khi thành lập (tháng 3-2018), cùng lúc đội bóng đá Bến Tre - đã chuyển giao cho LĐBĐ quản lý kể từ năm 2018 - tiếp tục gây tai tiếng khi một số cầu thủ giở thói côn đồ, hành hung cầu thủ các đội bạn (Vĩnh Long) trên sân Bến Tre năm 2018 và vào ngày 26-4-2019; Long An (trên sân Long An vào ngày 12-4-2019) ngay trong các trận đấu tập, đã khiến dư luận trong và ngoài tỉnh bức xúc.

Đội bóng đá Bến Tre trong một trận đấu giải hạng Nhì quốc gia năm 2018. Ảnh: Dương Thu

Đội bóng đá Bến Tre trong một trận đấu giải hạng Nhì quốc gia năm 2018. Ảnh: Dương Thu

Chưa vì lợi ích chung

Cuối năm 2017, sau khi tỉnh có chủ trương tạm ngừng việc đầu tư cho bóng đá thành tích cao, giải thể các đội bóng đá tập trung của tỉnh quản lý do nhiều năm hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách tỉnh, đồng thời mở đường cho việc xã hội hóa đối với môn thể thao này tại Bến Tre, Công ty Thể thao Phù Đổng (Hà Nội) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bến Tre chuyển giao danh hiệu “Hạng Nhì quốc gia” cho đơn vị này.

Sau khi được UBND tỉnh Bến Tre đồng ý chuyển giao danh hiệu (Công văn số 633/UBND-KGVX ngày 9-2-2018), đến ngày 9-4-2018, Công ty Thể thao Phù Đổng tiếp tục chuyển nhượng danh hiệu này lại cho LĐBĐ Bến Tre (được thành lập tại đại hội tổ chức ngày 18-3-2018). Đến ngày 24-4-2018, LĐBĐ Việt Nam đã công nhận việc chuyển đổi chủ sở hữu giữa Công ty Thể thao Phù Đổng và LĐBĐ Bến Tre.

Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn, nhất là khi về mặt tổ chức, Đại hội LĐBĐ Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu ra ban chấp hành (BCH) gồm 25 thành viên, ban thường vụ (BTV) gồm 9 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch (gồm 1 kiêm tổng thư ký và 1 kiêm trưởng ban kiểm tra). UBND tỉnh đã ký quyết định về việc phê duyệt Điều lệ LĐBĐ Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 8 chương, 26 điều.

Thế nhưng về mặt tổ chức, LĐBĐ Bến Tre chỉ dừng ở chỗ lập ra danh sách BCH, BTV, ban kiểm tra và trong thực tế không thực hiện việc gì khác ngoài chuyện tập trung “đón” nguồn tiền tài trợ để xây dựng đội bóng đá.

Từ việc chưa có sự thống nhất, một số cá nhân trong BTV LĐBĐ Bến Tre nảy sinh ý chí khác nhau và tất nhiên, họ tách thành các nhóm đối lập. Tuy vậy, giữa họ có “điểm chung”, đó là phía nào cũng muốn được tiếp cận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ để tổ chức đội bóng tham dự Giải hạng Nhì quốc gia và một số giải lứa tuổi do LĐBĐ Việt Nam tổ chức. Phía nào cũng muốn lấy dòng tiền tài trợ để thuê mướn cầu thủ khắp nơi cho đội bóng mang tên “Bến Tre”.

Cuối cùng bóng đá Bến Tre sau mỗi mùa giải lại hoàn trắng tay vì cầu thủ trong tỉnh được đăng ký trong danh sách đếm không đủ số ngón một bàn tay (số được ra sân còn ít hơn), trong khi lại “giúp” nâng chất trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ được thuê mướn từ các địa phương khác.

Buông lỏng việc thực hiện điều lệ

Theo biên bản cuộc họp giải quyết những tồn tại, hạn chế của LĐBĐ Bến Tre vào ngày 16-4-2019 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành có liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh, LĐBĐ Bến Tre đã mắc phải hàng loạt hạn chế, khuyết điểm kể từ sau đại hội thành lập. Có thể liệt kê nội dung chính: không tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và phương hướng tổ chức hoạt động LĐBĐ Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đặc biệt, LĐBĐ Bến Tre vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện Điều lệ Liên đoàn do UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó: không thực hiện các mục đích xây dựng, đào tạo lực lượng nhằm đưa phong trào bóng đá tỉnh nhà ngày một phát triển; không chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

Việc tự quản kém, vô nguyên tắc, tự ý để xảy ra tình trạng bố trí một số người ngoài Liên đoàn vào quản lý đội bóng, quản lý tài chính, thiếu dân chủ, không công khai, minh bạch các vấn đề về tài chính để lại sự hoài nghi trong nội bộ và dư luận xã hội. Nhận các nguồn tài trợ song do một nhóm người tự thu chi nên dẫn đến tình trạng nợ đọng kéo dài trong năm 2018 đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao. Không tổ chức thực hiện hầu hết trong số 9 nhiệm vụ của Liên đoàn được quy định trong điều lệ. Chưa thành lập các bộ phận như: văn phòng, ban chuyên môn, ban tài chính tài trợ, ban tuyên truyền, vận động.

BCH Liên đoàn không hoạt động kể từ sau ngày đại hội. BTV Liên đoàn không thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Ban kiểm tra gồm 3 thành viên do đại hội bầu ra, song BCH Liên đoàn không ban hành quy chế hoạt động nên ban này không hoạt động, không thể thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Liên đoàn quy định...

Những gì đã và đang để lại, liệu LĐBĐ Bến Tre sẽ đi về đâu hay buộc phải chọn con đường mà ngay từ lúc ban đầu thành lập liên đoàn, những người có tâm huyết thật sự với bóng đá Bến Tre không ai nghĩ đến: giải thể tổ chức?

Hồng Ánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN