Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực

18/05/2018 - 06:33

Đàn bò ở Mỹ Hòa được quan tâm phát triển cả số lượng và chất lượng. Ảnh: H. Hiệp

Đàn bò ở Mỹ Hòa được quan tâm phát triển cả số lượng và chất lượng. Ảnh: H. Hiệp

Kinh tế chủ lực của Mỹ Hòa là sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn xã có 1.326ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó đất trồng cây hàng năm khoảng 1.000ha, đất trồng cây lâu năm 267ha. Tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt 243 tỷ đồng. Trong nhiều năm qua, lãnh đạo địa phương và người dân tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tập thể bằng việc thành lập các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã.

Để giải quyết bài toán kinh tế nông nghiệp, thời gian qua, xã đã có nhiều giải pháp nhằm ổn định đầu ra cho hàng nông sản, trong đó đặc biệt là các sản phẩm chủ lực của địa phương như dừa, lúa, bò. Về cây dừa, toàn xã có diện tích 350ha, giá trị sản xuất hàng năm 33.075 tỷ đồng. Xã đã thành lập THT trồng dừa ấp Hòa Bình từ năm 2016. Tổ trưởng Nguyễn Văn Rạ cho biết: Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất dừa bình quân thu hoạch 650 - 800 trái/ha/tháng. Tổ trưởng Tổ liên kết sản xuất lúa ấp Mỹ Thuận Phạm Tấn Hoàng cho hay, tổ gồm 12 thành viên với diện tích sản xuất 9,25ha. Tổ liên kết đã hợp đồng với doanh nghiệp về vật tư đầu vào, đầu ra sản phẩm cho nông dân nên đa số đều sản xuất có lãi 10 triệu đồng/ha/vụ. Tổ trưởng THT nuôi bò ấp Xóm Mới Nguyễn Văn Phở cho biết, tổ có 36 tổ viên với tổng đàn bò 150 con. Từ khi thành lập, bà con liên kết nhau ngày càng gắn bó, có gì vướng mắc thì trao đổi tháo gỡ. Do vậy, số lượng đàn bò trong tổ tăng 50 con. Các hộ chăn nuôi sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trung bình 12 triệu đồng/con.

Chủ tịch UBND xã Hồ Văn Út cho biết: Thời gian qua, xã tập trung phát triển vườn dừa, đối với những vùng đất lúa kém hiệu quả tiếp tục vận động người dân chuyển đổi sang trồng dừa và trồng cỏ nuôi bò. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền phổ biến lợi ích của việc nuôi ong ký sinh và mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, trị bệnh trên dừa, đảm bảo dừa cho trái ổn định. Duy trì phát triển THT dừa để nâng cao chuỗi giá trị. Riêng đàn bò trong xã có khoảng 5.254 con. Năm 2018 sẽ phát triển đàn bò lên 6.000 con, tăng 746 con. Xã khuyến khích người nuôi theo hướng trang trại, mô hình liên kết, tổ nhóm hợp tác. Phát triển thêm 2 THT bò thịt để hợp đồng cung cấp cho các doanh nghiệp. Quan tâm phát triển mạnh dự án đàn bò sữa, nâng đàn bò sữa toàn xã năm 2018 tăng 80 bò F1, F2.

 Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN