Liverpool: Alisson (GK); Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold; Milner, Henderson, Chamberlain; Mane, Firmino, Salah.
Flamengo: Alves (GK); Felipe Luis, Mari, Caio, Rafinha; Gerson, Arao, Henrique, Arrascaeta, Ribeiro; Gabriel Barbosa.
Hiệp 1, Liverpool mở nhiều đợt tấn công và Flamengo đã lên tiếng bằng những pha đáp trả. Tuy nhiên, cả hai đều không ghi được bàn thắng.
.jpg)
Alexander-Arnold có khoảng trống từ hơn 30m và tung cú sút đi chệch cột dọc. Ảnh: Reuters
Hiệp 2, không khác gì hiệp 1, ngay phút đầu tiên Firmino cũng lại có cơ hội đối mặt. Anh đón một đường chuyền vào vòng cấm và tâng bóng vượt qua một hậu vệ Flamengo, nhưng cú sút đập trúng mé trong cột dọc, bóng đi cắt mặt cầu môn trước khi đi hết đường biên ngang.
Thế rồi, hai đội tiếp tục có những pha đáp trả khá quyết liệt nhưng vẫn chưa tìm được bàn thắng. Đáng chú ý, ở phút 76, Salah đã đưa được bóng vào lưới Flamengo nhưng anh đã việt vị trước đó. Nên bàn thắng không được công nhận.
Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool tạo ra pha bóng nguy hiểm nhiều hơn nhưng vẫn nói không với bàn thắng.
90 phút thi đấu và những phút bù giờ đã trôi qua, hai đội vẫn chưa có bàn thắng, phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ.
Phút 99, Liverpool phản công và một đường chuyền dài của Henderson cho Mane bị một hậu vệ Flamengo cắt hụt. Mane tỉnh táo đưa bóng cho Firmino từ phía sau băng lên hỗ trợ và anh quặt qua một cầu thủ đối phương trước khi sút vào lưới.

Có được bàn thắng, Liverpool chơi thận trọng hơn. Trong khi đó, Flamengo khá bế tắc trong tìm bàn gỡ hòa.
Phút 119, Vitinho đánh xuống cánh phải và quả căng ngang đầu tiên của anh chạm một cầu thủ Liverpool trước khi bật lại. Ở lần căng vào thứ hai anh đưa được bóng tới vị trí của Lincoln, nhưng trước cầu môn cách khoảng 10m Lincoln lại đá vọt xà trong tư thế mất thăng bằng. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.
Kết thúc trận đấu, Liverpool đánh bại Flamengo 1-0 để vô địch Club World Cup 2019.
Minh Triều (tổng hợp)