Trong đó, chú trọng vận động người dân trữ nước mưa, nước ngọt; đầu tư hệ thống cống, đập trữ nước trong mương vườn, đảm bảo nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt, thực hiện tiết kiệm trong việc tưới tiêu, sinh hoạt. Đến nay, người dân trên địa bàn xã đã hoàn thành việc trữ ngọt, ngăn mặn, đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn.
Bà Trần Thị Ngọc Sương ở ấp Long Hòa 1, với 4 công đất vườn trồng xen canh nhãn, bưởi da xanh cho biết, để chuẩn bị cho mùa khô năm nay, gia đình bà đã nạo vét kênh rạch, đắp đập, làm cống dẫn nước trực tiếp từ sông Ba Lai vào trữ tại mương vườn, xây nhiều ống hồ để chứa nước mưa phục vụ sinh hoạt trong gia đình”.
Ông Lý Công Uẩn ở ấp Long Quới chia sẻ: “Ngoài việc chủ động trữ nước ngọt phục vụ sản xuất bằng hệ thống cống, đập dẫn nước ngọt vào vườn, tôi còn trang bị dụng cụ chứa nước bằng túi lớn với dung tích chứa khoảng 18m3 nước. Ngoài ra, còn đầu tư hệ thống tưới nước tự động trên diện tích đất vườn nhãn xen bưởi da xanh”.
Với tư thế chủ động trên, tin rằng trong mùa khô năm nay, người dân Long định sẽ ứng phó với hạn mặn hiệu quả, góp phần đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản; đồng thời chủ động nguồn nước ngọt trong sinh hoạt và sản xuất.
Tuyết Mai