|
Lũ lụt khiến hàng nghìn người dân Malawi mất nhà cửa. (Ảnh: Reuters) |
Tổng thống Malawi Peter Mutharika ngày 14-1 tuyên bố, hơn một nửa đất nước trong tình trạng khó khăn.
Những trận mưa xối xả từ nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng úng
ngập nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở quốc gia miền Đông Nam châu Phi này. Lũ lụt đã khiến
ít nhất 48 người thiệt mạng và đẩy khoảng 70.000 người vào “cảnh màn trời chiếu
đất”. Nước lớn không ngừng dâng cao đã nhấn chìm hàng trăm cánh đồng hoa màu
đang vào vụ mùa. Thiệt hại ước tính trên 3 triệu tấn ngũ cốc và hàng triệu vật
nuôi.
Ngoài ra, lũ lụt còn
làm hư hỏng nghiêm trọng các cơ sở hạ tầng trọng yếu như đường sá, cầu cống. đê
kè… Tại nhiều khu vực vùng trũng, hàng nghìn người dân vẫn đang bị mắc kẹt
trong nước lũ, chờ được giải cứu và viện trợ lương thực khẩn cấp.
Tuyên bố tình trạng
thảm họa đối với 15 khu vực chính, Tổng thống Malawi yêu cầu thực hiện đầy đủ
công tác cứu hộ, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp từ các nhà tài trợ và cộng đồng
quốc tế.
Trong khi đó, tại quốc
gia láng giềng Mozambique, trận lũ lụt được coi là tồi tệ nhất từ hơn 40
năm nay đã cướp đi mạng sống của ít nhất 30 người. Giới chức nước này cũng ban
bố báo động đỏ về thảm họa thiên tại ba khu vực lớn ở miền Bắc và miền Trung.
Theo dự báo, khu vực
Đông Nam Phi có thể sẽ phải đối mặt với những trận mưa lớn trong ít nhất 2 -3
tuần nữa, do những cơn bão cuối mùa hè gây ra./.