Lương Hòa thực hiện hiệu quả mô hình Tổ tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

01/07/2019 - 10:17

BDK.VN - Sau xã Bình Thành, Lương Hòa là một trong những xã của huyện Giồng Trôm sớm triển khai thực hiện mô hình tuyên truyền, vận động (TTVĐ) xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cầu ấp Phong Điền hoàn thành, kinh phí xây dựng hơn 800 triệu đồng từ nguồn vận động nhân dân đóng góp

Cầu ấp Phong Điền hoàn thành, kinh phí xây dựng hơn 800 triệu đồng từ nguồn vận động nhân dân đóng góp

Đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện kế hoạch TTVĐ sát theo hướng dẫn của tỉnh và huyện.

Nhóm TTVĐ của xã được thành lập do Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã làm trưởng nhóm, có 24 thành viên; trong đó, 22 thành viên là cán bộ chủ chốt xã, 2 thành viên là cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường hỗ trợ. 

Song song đó, Lương Hòa đã thành lập 6 tổ TTVĐ của 6 ấp (tổng số 52 thành viên). Các thành viên của nhóm, tổ phối hợp chặt chẽ nhau, tích cực TTVĐ nhân dân đóng góp xây dựng NTM. Ngoài việc thường xuyên liên lạc trực tiếp, các thành viên còn liên lạc nhau qua điện thoại và mạng xã hội zalo đưa nội dung, hình ảnh về tiến độ vận động, xây dựng. Nhờ vậy, các thành viên kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin hoạt động, chỉ đạo nhanh chóng hơn.

Qua 6 tháng hoạt động, Lương Hòa đạt nhiều kết quả  khá nổi bật trong vận động xây dựng NTM. Tại xã, có nhiều tuyến đường, cầu bê-tông đã xây dựng mới và mở rộng hoàn thành, một số công trình khác đang được thi công.

Điển hình trong vận động xây dựng NTM là Tổ TTVĐ ấp Hòa Lợi. Trưởng ấp Hòa Lợi, Tổ trưởng Tổ TTVĐ Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: “Các thành viên của tổ đều nhiệt tình, gương mẫu và có uy tín. Đây là những yếu tố thuận lợi để công tác TTVĐ đạt hiệu quả cao”.

Tổ TTVĐ ấp Hòa Lợi có 8 thành viên, trong đó Trưởng ấp là Tổ trưởng. Các thành viên còn lại là trưởng các chi hội, đoàn thể của ấp đều tích cực hoạt động và được người dân địa phương tín nhiệm cao.

6 tháng đầu năm 2019, ấp Hòa Lợi đã xây dựng hoàn thành nhiều đường bê-tông nông thôn như đường ngã 3 Cổng Ngựa, đường đi ra Tượng đài săn bắn tàu trên sông Lương Hòa, với chiều dài hơn 1,6km, ngang 3m. Kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng, từ nguồn vận động mạnh thường quân hỗ trợ và nhân dân đóng góp. Trong đó, người dân đã góp tiền mặt, hiến đất và hoa màu (nơi có công trình đi qua) trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cùng thi đua xây dựng NTM, hoạt động của Tổ TTVĐ ấp Phong Điền của xã cũng đạt nhiều hiệu quả. Tổ đã vận động người dân đóng góp xây dựng hoàn thành cầu Phong Điền (dài 24m, ngang 4m). Kinh phí xây dựng hơn 800 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, còn lại do vận động nhân dân đóng góp.

Tổ TTVĐ 2 ấp Hòa Lợi và Phong Điền hoạt động hiệu quả đã khơi dậy phong trào thi đua xây dựng NTM đối với các ấp khác của xã Lương Hòa.

 “Công tác TTVĐ xây dựng NTM tại xã đang diễn ra sôi nổi. Xã luôn theo dõi sát hoạt động của nhóm và các tổ. Qua đó, xã rút ra được kinh nghiệm để hướng cho các tổ hoạt động hiệu quả hơn”, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, Trưởng Nhóm TTVĐ xã Lương Hòa Phan Thị Thắm chia sẻ.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN