
Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập - Mái ấm Đức Quang, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại (Mái ấm) được trụ trì chùa Vạn Đức thành lập để tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ của một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngày 31-8-2015, mái ấm này được UBND huyện ban
hành quyết định thành lập, góp phần cùng các ngành chức năng huyện làm tốt công
tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xảy ra 79 cas trẻ em của
mái ấm bị mắc bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa (đợt 1 từ ngày 8 đến 14-10-2017;
đợt 2 từ ngày 2 đến 8-11-2017) phải nhập viện điều trị 64 cas, trong đó có 2 trẻ
bị tử vong (đợt 1 và đợt 2). Đến nay, số trẻ bị nhiễm bệnh đã được điều trị ổn
định và đã trở về mái ấm (còn 2 trẻ đang được theo dõi tại Bệnh viện Nguyễn Đình
Chiểu).  Theo nhận định của ngành chức năng, mái ấm đang nuôi dưỡng,
chăm sóc 91 trẻ (65 nam và 26 nữ), trong đó có 57 trẻ từ 6 tuổi trở xuống. Với
số lượng trẻ khá lớn nhưng cơ sở vật chất chật hẹp, thiếu bảo mẫu; người bảo mẫu,
người cấp dưỡng, nấu ăn chưa được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm; số lượng
phật tử đến chùa thăm hỏi các cháu đông, chưa có phòng để thực hiện vô trùng
khi ra vào nơi thăm trẻ… là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe
của trẻ.  Khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các
ngành chức năng tiến hành các biện pháp cần thiết ngăn chặn dịch bệnh, kiểm
tra, lấy mẫu để xét nghiệm; khẩn trương tiến hành các biện pháp hỗ trợ cho mái ấm
trong khâu vệ sinh, tiệt trùng toàn bộ khu vực; tổ chức tập huấn, hướng dẫn
chuyên môn nghiệp vụ để mái ấm chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu tốt hơn.  Ngày 20-11-2017, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND
tỉnh đã tới mái ấm để tìm hiểu, kiểm tra tình hình thực tế. Phó chủ tịch UBND tỉnh
yêu cầu: Sau khi có sự thống nhất của các ngành chức năng, cho phép mái ấm di dời
trẻ có độ tuổi từ 0 - 6 tuổi từ cơ sở 1 (xã Tam Hiệp) về cơ sở 2 ở ấp Long An,
xã Long Hòa, Bình Đại khi đã đủ điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo sức khỏe
cho trẻ (hiện cơ sở này đang xây dựng); đồng thời, yêu cầu các ngành liên quan
xem xét, hỗ trợ. Ông Phạm Công Đức - Giám đốc Mái ấm Đức Quang cho biết:
“Cơ sở 2 đã xây dựng xong 3 phòng, đủ cho trẻ dưới 6 tuổi di dời. Cơ sở cũng đã
lắp đặt hệ thống nước máy mới từ Nhà máy nước Bến Tre. Hiện tại, đang chờ quyết
định của huyện”.  Việc di dời trẻ dưới 6 tuổi từ cơ sở 1 của mái ấm (xã Tam
Hiệp) tới cơ sở 2 (xã Long Hòa) là rất cần thiết. Mong rằng, các ngành chức
năng cần phối hợp chặt chẽ kiểm tra các điều kiện cần thiết để cơ sở 2 của mái ấm
đi vào hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ.
Bài, ảnh: Chí Thiện
| Chia sẻ bài viết |