 |
Nhiều hộ dân trữ rơm dồi dào nhưng vẫn không đảm bảo nguồn thức ăn đủ chất lượng cho đàn bò. |
Trong khoảng thời gian xảy ra thiên tai hạn mặn, nguồn thức ăn, nước uống cạn kiệt dần, ở một số nơi, bò đã bị nhiễm bệnh tiêu chảy - bò gầy ốm sau từng ngày trôi qua. Nhân cơ hội đó, những thương lái cấp 2 hay “cò bò” đã ráo riết tìm mọi lý do để kéo giảm giá xuống. Trong khi đó, người nông dân trong cảnh “tiến thoái lưỡng nan” để quyết định số phận vật nuôi quan trọng của gia đình mình.
Ông Trần Hữu Dương ở xã An Hiệp, huyện Ba Tri
cho biết, so với đầu năm, giá bò hiện đã giảm xuống còn một nửa. “Vụ Đông Xuân
vừa rồi mất trắng cả lúa, cả rơm, nông dân không muốn bán bò đâu. Nhưng nếu
không bán thì không có tiền trang trải cuộc sống và để mua lúa giống với giá
khoảng 14 ngàn đồng/kg để sản xuất vụ Hè Thu tới. Thương lái tinh ranh lắm, họ
đã biết cái ngặt của mình ở đây mà”, ông Dương than thở.
“Giờ
gia đình tôi lâm cảnh khó khăn vì không có nguồn thu nào khác, tiền thuê ruộng
chưa trả được. Tôi đã phải bán dần đàn nghé để có tiền trả nợ, biết thương lái
ép giá nhưng vẫn phải cắn răng bán rẻ. Trung bình mỗi con bò mất gần 10 triệu đồng
so với giá thời điểm này năm ngoái”, ông Lê Văn Tạc, cùng ngụ xã An Hiệp, cho
biết.
Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Khánh - Trưởng
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri, giá bò hiện vẫn không
giảm nhiều, chỉ giảm khoảng 5 triệu đồng/con. Đồng thời, nhiều người dân vẫn giữ
bò lại để nuôi nên đàn bò khoảng 86 ngàn con của huyện không bị ảnh hưởng nhiều.
Ông Khánh cho biết, khó khăn nhất của người nuôi bò trên địa bàn huyện là nguồn
nước uống. Huyện cũng đã hướng dẫn người dân trữ nước ngọt, hòa nước với độ mặn
thích hợp để cho bò uống.
Tại huyện Thạnh Phú, trước tình cảnh cỏ ở các
bờ ao tôm đã cháy sạch, giá rơm, giá nước ngọt “leo thang” nên nhiều nông dân
quyết định bán rẻ vì không đành tâm nhìn đàn bò của mình gầy yếu dần. “Rơm đắt
kỷ lục 35 ngàn đồng/cuộn, trong khi cỏ cháy hết rồi. Hơn nữa, nước khoan tại
nhà phèn vàng cháy nên cũng không yên tâm làm thức uống cho bò. Từ Tết đến nay,
6 con bò của tui ăn hết 4 triệu đồng tiền rơm, 2 tháng nữa mưa thì phải mất từ
4 - 5 tháng mới có cỏ trở lại… Tôi chỉ là số ít người có ý định cầm cự, chứ nhiều
người bán rồi”, nông dân Trần Văn Rướt ở xã An Thuận, cho biết.
Ông Trương Thanh Hải - Trưởng Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú cho rằng, với điều kiện chăn nuôi hiện
nay, người nông dân chắc chắn không có lãi. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là nguồn
nước ngọt trên địa bàn huyện rất khó cân đối trong thời điểm hiện nay. Nếu nông
dân tính toán có thể huề được thì nên giảm đàn để tránh nguy cơ thiệt hại lớn
cho kinh tế gia đình.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, giá bò
thịt giảm từ 18 triệu đồng/tạ (trước thiên tai) xuống còn 13 - 14 triệu đồng/tạ;
giá bê (sinh được sau 3 tháng) giảm từ 15 triệu đồng/con xuống còn khoảng 9 -
10 triệu đồng/con; bò nái giống Lai sind mất giá khoảng 15 triệu đồng/con, hiện
chỉ dao động ở mức khoảng 30 triệu đồng/con. Giải thích vì sao giá bò lại giảm
mạnh so với đầu năm, T. - một thương lái cấp 2 ở Thạnh Phú phân tích: “Thời điểm
này, do bò phải uống nước nhiễm mặn nên thường bị bệnh tiêu hóa dẫn đến bị nhẹ
ký hơn so với trước đây và không loại trừ khả năng bò sẽ chết nếu hạn mặn còn
kéo dài. Vì vậy, giá cả thấp là đương nhiên”. Thương lái này cho biết thêm, hiện
có một số người có tiền đã nhờ anh tập trung bò giống và bê với giá thấp với hy
vọng giá bò sau thiên tai sẽ “sốt” trở lại. Khi hỏi về giá qua cò, anh T. cười
hì hì và chỉ nói: “Kiếm ăn được”.
Tổng đàn bò của 3 huyện biển
chiếm hơn 160 ngàn con trong tổng đàn khoảng 200 ngàn con của tỉnh. Theo báo
cáo chưa đầy đủ của Chi cục Chăn nuôi và thú y (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn), đã có gần 4 ngàn con gia súc, gia cầm các loại bị mắc các bệnh
liên quan đường hô hấp, tiêu hóa… Tuy nhiên, cơ quan này vẫn thận trọng, chưa
đưa ra được nguyên nhân cụ thể. |