Mổ cấp cứu thành công trường hợp bị đứt tĩnh mạch cổ

22/09/2009 - 09:14

Anh Phan Thành Long, 47 tuổi, sống nghề làm mướn, hiện ngụ tại ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, do xích mích trong gia đình, em ruột của anh Long là Phan Thành Lợi lấy kéo đâm vào cổ phía trái của anh, lúc gần 19 giờ ngày 9-9-2009. Ngay sau đó, gia đình của anh Long chở anh đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong tình trạng vật vã, vết thương ở cổ ra quá nhiều máu. Các bác sĩ ở khoa cấp cứu chẩn đoán: trụy mạch, vết thương cổ nghi bị đứt mạch máu lớn, đứt thực quản, khí quản. 

Lúc 19 giờ 30, anh Long được chuyển sang phòng mổ và người trực tiếp đứng phẫu thuật ca này là bác sĩ Lê Minh Thể, Phó Chủ nhiệm Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Bác sĩ Thể cho biết lược đồ phẫu thuật anh Long như sau: Vết thương trước ngoài 1/3 dưới cổ trái, xuyên đứt cơ ức đòn chủm trái, đứt lìa tĩnh mạch cổ trái, đứt bán phần động mạch cảnh chung trái và đứt phân nửa  thực quản đoạn cổ.
Trước tình trạng nguy kịch trên, bác sĩ Thể xử trí: Mở rộng vết thương dọc cơ ức đòn chủm ở cổ của anh Long, bọc lộ tĩnh mạch cảnh, động mạch cảnh, nối lại tĩnh mạch cảnh và động mạch cảnh. Bọc lộ thực quản rồi nối lại thực quản, khâu lại vết thương với thời gian phẫu thuật 2 giờ liền. Sau phẫu thuật, bệnh nhân dần hồi phục và vào sáng ngày 17-9, anh Long gần như hồi phục hoàn toàn. Anh Long nói về lý do vì sao xảy ra cớ sự với giọng nói gần như bình thường. Anh cám ơn Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và nhất là cám ơn bác sĩ Lê Minh Thể - người đã trực tiếp phẫu thuật cứu sống anh… Được biết, thời gian qua, trong nhiều trường hợp khẩn cấp, thập tử nhất sinh, bác sĩ Lê Minh Thể cũng đã khẩn trương mổ cấp cứu cứu sống cho nhiều bệnh nhân.

Phan Lữ Hoàng Hà

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích