Mỏ Cày Bắc: Tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội

16/01/2020 - 13:01

BDK - Năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện Mỏ Cày Bắc đã tập trung “tăng tốc - tạo bứt phá” trong công tác an sinh xã hội. Huyện triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời đến đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là gia đình chính sách, từ đó tạo điều kiện ổn định cuộc sống, bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh của người thân trong kháng chiến và chia sẻ với người kém may mắn trong xã hội.

Nhiều công nhân có việc làm ổn định tại Công ty cổ phần đầu tư dừa Bến Tre - Beinco, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Nguyễn Dừa

Nhiều công nhân có việc làm ổn định tại Công ty cổ phần đầu tư dừa Bến Tre - Beinco, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Nguyễn Dừa

Chăm lo về nhà ở

Ở tuổi 90, mẹ Việt Nam anh hùng Ca Thị Nết (ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình) minh mẫn chia sẻ những nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tân Thành Bình đối với mẹ. Cùng với sự hỗ trợ của Báo Công An TP. Hồ Chí Minh, chính quyền xã, huyện đã xây mới ngôi nhà tình nghĩa cho mẹ Nết. Vì bụi thời gian, ngôi nhà giờ đây ít nhiều cũ kỹ nhưng mẹ vẫn một niềm vui sướng khôn tả khi nhắc đến sự quan tâm của chính quyền huyện nhà.

Mẹ Nết cảm động nói: “Sống có cái nhà, chết có cái mộ, được Nhà nước hỗ trợ căn nhà là điều quý nhất. Ông nhà với sắp nhỏ đi sớm, được chính quyền địa phương chiếu cố, ơn này tấm thân già chỉ biết ghi lòng tạc dạ. Cảm ơn Ðảng, Nhà nước, chính quyền và bà con nhân dân rất nhiều”.

Bà Ca Thị Ðiềm cùng ngụ ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình bày tỏ: “Hồi nào giờ ham ở nhà tường để biết cảm giác như thế nào mà đâu có cất nổi. Ðược Nhà nước tài trợ căn nhà, tôi rất vui, giờ đây mấy mẹ con, bà cháu an tâm, có nơi đàng hoàng để che mưa, che nắng”.

Bà Ca Thị Ðiềm là người từng tham gia hoạt động cách mạng và hiện thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở của xã. Thấy cảnh khó khăn của bà, UBND xã Tân Thành Bình vận động Công ty cổ phần Xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Quang Hưng (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ căn nhà 70 triệu đồng. Từ khi có ngôi nhà kiên cố, bà Ðiềm cùng người con trai và 2 đứa cháu nội an tâm về nơi ăn chốn ở, chú tâm lao động, sản xuất. Gia đình bà phấn đấu thoát nghèo trong thời gian tới.

Chia sẻ với niềm hạnh phúc trong ngôi nhà tình nghĩa của mẹ Nết và bà Ðiềm cũng như các gia đình chính sách, người khó khăn được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện, cảm nhận sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước có ý nghĩa rất lớn, giúp các đối tượng người già neo đơn, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Việc làm ấy đã góp phần xoa dịu nỗi đau và những mất mát của gia đình chính sách cũng như đã chia sẻ, động viên những người kém may mắn, hơn nữa, đó cũng là cách giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

“Tăng tốc bứt phá” đạt hiệu quả

Chăm lo, giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công là việc làm thường xuyên của huyện. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động của các cấp ủy, ban ngành, đoàn thể huyện đã khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng dân cư. Các tổ chức từ thiện, tôn giáo, kiều bào, kiều quyến và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng. Nhờ vậy, cuộc vận động Quỹ vì người nghèo đạt được một số kết quả đáng kể.

Tại hội nghị sơ kết công tác vận động Quỹ vì người nghèo huyện năm 2018 và phát động thực hiện Quỹ vì người nghèo năm 2019 được tổ chức vào tháng 10-2018, có 12 đơn vị đăng ký hỗ trợ với số tiền trên 24,35 tỷ đồng. Ngoài ra, kết quả vận động tính từ tháng 10-2018 đến hết tháng 9-2019, huyện nhận được gần 6,1 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ trên kết hợp với các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã phối hợp cùng các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng 231 căn nhà tình thương với tổng số tiền 9 tỷ đồng. Trong đó, có 115 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên 45 tuổi, số tiền 4,56 tỷ đồng.

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Thị Sol cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã khảo sát 157 hộ nghèo trên 45 tuổi khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát, các đoàn thống nhất với đảng ủy, UBND, ủy ban MTTQ các xã vận động và đã xây dựng hoàn thành 115 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên 45 tuổi khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Với việc hoàn thành 115 căn nhà có tổng kinh phí 4,56 tỷ đồng, huyện đã cơ bản hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, bứt phá đạt mục tiêu trong công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, huyện còn vận động và đã xây dựng 28 nhà tình nghĩa với số tiền 1,325 tỷ đồng. Các phong trào giúp đỡ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, người có công… cũng được đẩy mạnh ở các xã, ấp, khu dân cư.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Nghiệp khẳng định, công tác an sinh xã hội và phong trào đền ơn đáp nghĩa của huyện phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Huyện đã huy động được nhiều nguồn lực, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”

Huyện ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn xác định, công tác an sinh xã hội cũng như đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp an sinh xã hội, đảm bảo các đối tượng tiếp cận với các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở; hỗ trợ sản xuất thông qua các chính sách về vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo đảm việc làm; đầu tư các kết cấu hạ tầng thiết yếu.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Nghiệp, đối với gia đình chính sách, người có công, huyện sẽ quan tâm giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi trên tinh thần đảm bảo đúng đối tượng; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ðồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, với nhiều chính sách như: hỗ trợ nhà ở, cấp bảo hiểm y tế, chi phí mai táng… Ngoài ra, huyện sẽ huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên mỗi cán bộ, người dân đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của công tác an sinh xã hội cũng như đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, đã phần nào sẻ chia những hy sinh, mất mát đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ, các thương, bệnh binh; các hoàn cảnh neo đơn vượt qua khó khăn tiếp tục cống hiến, góp sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương”.

Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Trung Nghiệp

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN