Tặng gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 7, TP. Bến Tre.
Thực hiện mô hình này, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh vận động hội viên và cán bộ, chiến sĩ đóng góp kinh phí, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ để mua gạo, nhu yếu phẩm cần thiết gửi tặng những gia đình khó khăn, neo đơn trên địa bàn.
Nói về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện mô hình “Hạt gạo nghĩa tình”, Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của hội viên, phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh gửi đến bà con. Mong rằng, qua việc gặp gỡ, tiếp xúc và chia sẻ, hỗ trợ bà con lúc khó khăn sẽ vun đắp thêm nghĩa tình quân dân, đặc biệt là ở địa bàn đóng quân.
Mô hình này được xây dựng và triển khai thực hiện từ đầu năm 2018 đến nay được cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Đây được xem như một hình thức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. “Sự quan tâm, chia sẻ với những gia đình khó khăn, người già neo đơn hay trẻ em mồ côi sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp, góp phần tiếp thêm động lực để mọi người phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, Trung úy Nguyễn Thị Trúc - hội viên phụ nữ Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh bày tỏ.
Có mặt tại buổi tặng gạo cho bà con nghèo trên địa bàn Phường 7, TP. Bến Tre mới cảm nhận được hết nghĩa tình quân dân gắn bó. Từng phần gạo, nhu yếu phẩm được cán bộ, hội viên trao đến tận tay người dân. Tiếng cười nói rộn rã, những lời động viên, thăm hỏi chân tình, thân thiết đã dần trở thành nét đặc trưng của hoạt động này. Bà Nguyễn Thị Thân sống neo đơn tại Phường 7, chia sẻ: “Hàng tháng, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho tôi 10kg gạo, một số gia vị thường dùng, đôi khi có thêm mì tôm. Bao nhiêu đó đủ cho một mình tôi ăn cả tháng. Các chị em trong hội còn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn lúc tuổi đã xế chiều”.
Trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, hội đã tăng số lượng gạo và nhu yếu phẩm, mở rộng đối tượng hỗ trợ nhằm giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn. Các chị còn tích cực vận động kinh phí, vật tư y tế gửi tặng các khu cách ly, phong tỏa, chốt kiểm soát phòng chống dịch; trở thành hậu phương tiếp sức cho đồng đội trên tuyến đầu phòng chống dịch.
Từ mô hình này, nhiều hội phụ nữ cơ sở đã triển khai, nhân rộng tại đơn vị, địa phương mình công tác. Điển hình như Hội Phụ nữ Công an huyện Giồng Trôm tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”; Hội Phụ nữ Khối Cảnh sát điều tra, Hội Phụ nữ Công an TP. Bến Tre cũng thực hiện phần việc tương tự với tên gọi “Hạt gạo tình thương”… Đây là những minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa những điều tốt đẹp hướng về cộng đồng, góp phần vun đắp nghĩa tình quân dân ngày càng bền chặt.
Bài, ảnh: Đăng Khoa