Mô hình nuôi cá sặc rằn ở Tân Hưng cho hiệu quả cao

15/05/2018 - 19:46

BDK.VN - Mô hình nuôi cá sặc rằn thích ứng với biến đổi khí hậu của ông Mai Văn Khẩn, ở ấp Hưng Nhơn, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri được làm điểm tổ chức hội thảo mô hình nhằm khuyến khích bà con nông dân địa phương mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi, tăng thu nhập.

Đại biểu tại hội thảo tổng kết mô hình nuôi cá sặc rằn - thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại biểu tại hội thảo tổng kết mô hình nuôi cá sặc rằn - thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, sau khi tham quan thực tế mô hình nuôi cá sặc rằn của ông Khẩn, bà con nông dân rất tâm đắc. Với tổng số 30 ngàn con cá giống được thả nuôi trên diện tích 1.500m2 mặt nước, sau thời gian 8 tháng nuôi, cỡ cá thu hoạch đạt 11 con/kg, sản lượng đạt 2.318kg. Sau khi trừ chi phí, ông Khẩn còn lãi 25 triệu đồng.

Đây là mô hình được Trung tâm Khuyến nông Bến Tre, Dự án AMD hỗ trợ kỹ thuật và vật tư (100% con giống và 30% thức ăn). Mô hình được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý, không sử dụng thuốc và hóa chất cấm, ít tác động đến môi trường.

Cá sặc rằn có thể nuôi với nhiều loại hình như: nuôi trong ao, mương vườn dừa hay trong ruộng lúa, thích nghi với môi trường nước ngọt, lợ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, có thể nuôi xen cá sặc rằn với các loại cá khác như: thát lát cườm, mè trắng, cá tra...

Tin, ảnh: Thanh Hải

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN