Mở ra cơ hội làm lại cuộc đời

23/11/2016 - 06:59

Phạm nhân tích cực lao động để sớm trở về gia đình.

Đặc xá là một trong những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù. Qua đó, đã mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng phạm tội, nhưng biết ăn năn, sám hối, tích cực lao động, cải tạo. Năm nay, cùng với cả nước, công tác xét đặc xá cho các phạm nhân cũng đang được Công an tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo khách quan, chính xác.

Khách quan, công bằng trong thực hiện chính sách

Công an tỉnh hiện đang quản lý 41 phạm nhân chấp hành án phạt tù, với các mức án dưới 5 năm; chủ yếu phạm các tội về: trộm cắp tài sản, vi phạm luật giao thông, cố ý gây thương tích... Theo quy định, các phạm nhân được đề nghị xét đặc xá năm nay phải đáp ứng các yêu cầu sau: chấp hành án phạt tù ít nhất 1/2 thời gian đối với án phạt tù có thời hạn; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với án phạt tù chung thân; chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành án phạt tù liên tục được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chấp hành xong hình phạt bổ sung như phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác...

Để chuẩn bị tốt cho công tác xét đặc xá năm 2016, ngay khi có kế hoạch của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương và kế hoạch thực hiện công tác đặc xá của Bộ Công an, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tổ chức triển khai các nội dung công tác đặc xá theo phương châm: khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch. Tính đến thời điểm này, Tiểu ban chỉ đạo xét đặc xá Công an tỉnh đã hoàn tất mọi thủ tục, trình Hội đồng xét đặc xá Trung ương quyết định và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân.

Thượng tá Châu Thành Chiến - Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: “Để bảo đảm khách quan, công bằng, ngay khi có quyết định về đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước, Trại tạm giam Công an tỉnh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch về đặc xá và thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá cho các phạm nhân biết; tổ chức cho phạm nhân viết đơn xin đặc xá, đồng thời tổ chức họp phạm nhân thảo luận kỹ các điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá để lựa chọn, bình xét những phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tiến hành bỏ phiếu bầu chọn người được đề nghị xét đặc xá theo đúng quy trình, quy định”.

Qua xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn cũng như quá trình cải tạo của phạm phân, Tiểu ban chỉ đạo xét đặc xá Công an tỉnh thống nhất đề nghị xét đặc xá cho 9 phạm nhân đủ điều kiện. Đây là những phạm nhân thực sự ăn năn, hối cãi về tội lỗi của mình đã gây ra, chấp hành tốt nội quy của trại, tích cực lao động, cải tạo, kết quả phân loại định kỳ phạm nhân hàng tháng, quý đều đạt loại khá.

Cơ hội cho người từng phạm tội làm lại cuộc đời

Những ngày này, khi đến Trại tạm giam Công an tỉnh, mọi người có thể cảm nhận được không khí vui mừng, phấn khởi lan tỏa từ khu lao động cho đến từng buồng giam, nhất là đối với những phạm nhân được đặc xá, họ không giấu được niềm vui vì sắp được quay về đoàn tụ với gia đình. Phạm nhân T. P. L E., 26 tuổi, ngụ xã Tân lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, được xét đặc xá ra tù trước thời hạn đến 1 năm phấn khởi cho biết: “Khi biết tin mình được xét đặc xá, tôi rất vui vì sắp được về sum họp bên gia đình. Khi về, tôi sẽ học một cái nghề nào đó để làm lo cho gia đình, quyết tâm trở thành người có ích cho xã hội, phần nào bù đắp lại khoảng thời gian tôi đã đánh mất vì những tội lỗi trước đây”.

Mỗi phạm nhân có những lỗi lầm, hoàn cảnh khác nhau, nhưng nếu họ nhận ra được những sai lầm mà sửa chữa, cải tạo tốt, thì sẽ luôn có cơ hội được đặc xá để sớm trở về với gia đình. Với những phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong dịp đặc xá lần này tại Trại tạm giam Công an tỉnh, niềm vui và sự phấn khởi là điều dễ nhận thấy ở họ; riêng các trường hợp phạm nhân khác tuy chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị xét đặc xá nhưng cũng đã hiểu hơn chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó yên tâm cải tạo, phấn đấu, rèn luyện để được hưởng đặc xá, hoặc giảm án vào các lần tiếp theo. Điều mong mỏi của tất cả phạm nhân sau khi chấp hành án là sẽ được người thân, cộng đồng cảm thông chia sẻ, mở rộng vòng tay đón nhận, giúp đỡ để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: Thảo Giang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN