Một hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ

26/12/2016 - 07:17
Ngô Lê Thủy Tiên nhập viện điều trị.

Trường hợp của em Ngô Lê Thủy Tiên sinh năm 1993, ngụ tại ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú bị suy thận mãn từ tháng 12-2015. Từ đó đến nay phải chạy thận nhân tạo định kỳ mỗi tuần 3 lần tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

 

Gia đình Thủy Tiên thuộc diện hộ cận nghèo, cha là Ngô Văn Ẩn (sinh năm - SN 1960), là bộ đội xuất ngũ năm 1987, hiện bị bệnh viêm gan đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Mẹ là Phạm Hồng Hạnh (SN 1973) trước đây buôn bán nhỏ, nhưng từ ngày chồng và các con bệnh, chị phải nghỉ ở nhà để chăm sóc và giữ cháu ngoại. Em gái là Ngô Phạm Hồng Châu (SN 1994) bệnh tâm thần từ năm 2005, mọi sinh hoạt phải có người hỗ trợ, chăm sóc. Thủy Tiên có gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly thân, hiện tại phải nuôi con gái nhỏ (SN 2012) và về sống với cha mẹ.

Mỗi tuần ba lần, Thủy Tiên phải đi từ Thạnh Phú lên bệnh viện để chạy thận theo lịch (thứ 2, 4, 6). Bình thường Thủy Tiên đi một mình, những hôm mệt thì có mẹ đi cùng, sáng đi chiều về, mọi chi phí đi lại, sinh hoạt gia đình phải tự túc. Vừa qua, hai chị em cùng bệnh phải nhập viện điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Với hoàn cảnh khó khăn của một hộ cận nghèo lại phải chạy chữa bệnh cùng lúc cho nhiều người, đã làm cho gia đình Thủy Tiên càng thêm kiệt quệ.

Hoàn cảnh của gia đình Thủy Tiên rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, giúp em có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật và được tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ Báo Đồng Khởi, số 171 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre hoặc Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, điện thoại: 075.3501679, email: pctxhbvndc@gmail.com. Tài khoản quỹ Từ thiện tại Bệnh viện: tên tài khoản: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu; số tài khoản: 102010002440620, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

 

Bài, ảnh: Tr. Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN