Một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

29/11/2011 - 18:01

Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, tiết kiệm và sáng tạo, ông Nguyễn Văn Re, ở ấp 6 - xã Thạnh Phước (Bình Đại) đã làm giàu từ miệng đáy, con tôm, con sò, cá sấu. Ông đã 2 lần được Trung ương công nhận “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”.

Một khởi nguồn nghèo khó

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, không được học hành nhiều, năm 1976, ông tham gia bộ đội tỉnh, đến năm 1979 ông trở về địa phương, lập gia đình sống gắn bó với nghề câu cua, làm mướn. Cũng như nhiều người, khó khăn lớn nhất của ông Re lúc bấy giờ là không có vốn làm ăn. Tuy nhiên, bước ngoặt giúp ông thoát cảnh “chạy ăn từng bữa” trở thành “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” được Trung ương công nhận vào năm 2004 và năm 2011, bắt nguồn từ năm 1990 - khi ông đã vay 7 chỉ vàng mua miệng đáy về đóng. Trong 2 năm, miệng đáy đã giúp ông trả hết nợ và ngày càng dư dả. Ông đã tham gia công tác tại địa phương với nhiều vị trí khác nhau như: Trưởng ấp, Đội trưởng đội dân phòng ấp. Sau giờ làm việc, ông lại tranh thủ làm kinh tế để có thêm thu nhập cho gia đình. Sau 10 năm dành dụm, ông đã chuyển nhượng được 30ha đất đập ở xã Thừa Đức, 2ha đất bãi bồi ở xã Thạnh Phước rồi đến với con tôm sú bằng cách nuôi quảng canh trên 30ha đất đập; nuôi sò trên 2ha đất bãi bồi.

 

Chủ động đa dạng hóa vật nuôi

Năm 2008, huyện có chủ trương quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp, ông đã mạnh dạn chuyển nhượng thêm 3ha đất ruộng ở xã Định Trung để nuôi tôm sú. Bên cạnh đó, ông đầu tư trên 500 triệu đồng xây dựng khu chuồng nuôi cá sấu, với diện tích 3.000m2, mua 1.000 con cá sấu giống về nuôi, sau 3 năm, ông đã bán ra được 15 tấn, sau khi trừ chi phí con giống, thức ăn,… ông thu lãi trên 300 triệu đồng. Hiện, ông đã thả nuôi lại 300 con cá sấu giống với giá 1,5 triệu đồng/con, đến nay được 1 tháng tuổi, có tỷ lệ sống 70%.

Dẫn chúng tôi đi thăm thành quả lao động của mình, ông Re phấn khởi nói: “Cá sấu phát triển rất tốt, tỷ lệ hao hụt ít, là giống dễ nuôi, không tốn nhiều công sức lại được thị trường ưa chuộng, bán với giá khá cao, đầu ra ổn định, thức ăn chủ yếu là cá phân và cá biển vụn, mỗi ngày cho ăn một lần. Cá sấu nuôi trong vòng từ 2-3 năm đạt trọng lượng từ 15-30kg. Riêng sò là vật nuôi tương đối khó do phụ thuộc vào thời tiết, vậy mà năm nào tôi cũng mua 100kg sò giống đem về ươm khoảng 2 tháng rồi can đều ra diện tích 2ha, thường tôi bắt đầu thả từ tháng 7 năm này và đến tháng 7 năm sau là thu hoạch, tôi lãi được 30%”. Trong năm 2011, thu hoạch từ tôm và sò thương phẩm, ông Re lãi trên 400 triệu đồng.

Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế gia đình, ông Re còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội ở địa phương như: cấp gạo, tặng quà, xây nhà tình thương, làm đường giao thông nông thôn… trị giá mỗi năm từ 10-30 triệu đồng, đồng thời tận tình trao đổi kinh nghiệm làm ăn với các hội viên nông dân và nông dân trong xóm.

Với những việc làm đầy ý nghĩa, 10 năm liền gia đình ông đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

 

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN