
Emeran đã thi đấu cực kỳ xuất sắc khi được tung vào sân. Ảnh: Getty
Man United đã bước vào trận giao hữu đầu tiên của mùa hè với đối thủ là Leeds United. Quỷ đỏ không có được sự phục vụ của nhiều ngôi sao ở trong trận thi đấu này. Chính vì vậy, HLV Erik ten Hag đã chủ động trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ.
Đội hình xuất phát của Man United vẫn có một vài gương mặt thường xuyên đá chính ở mùa giải trước như Raphael Varane, Lisandro Martinez hay Jadon Sancho. Thế nhưng, chính các cầu thủ trẻ mới là nguyên nhân giúp cho Quỷ đỏ chơi áp đảo Leeds.
Ngay từ đầu hiệp 1, Ahmad Diallo cùng với Hannibal đã có những tình huống phối hợp cực kỳ nguy hiểm ở bên phía phần sân của các cầu thủ Leeds. Thế nhưng, các cầu thủ trẻ của Man United vẫn cực kỳ thiếu chính xác trong những pha dứt điểm.
Mason Mount cũng đã có một hiệp 1 thi đấu tương đối nổi bật. Tuy nhiên, cũng giống như các cầu thủ trẻ, tiền vệ 24 tuổi vẫn cần phải nắn nót hơn ở trong những đường chuyền quyết định. Hiệp 1 đã diễn ra với 1 thế trận áp đảo dành cho Man United nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, HLV Erik ten Hag thực hiện hàng loạt sự thay đổi người khi tung hầu hết các cầu thủ trên trên băng ghế dự bị vào sân. Những thay đổi này đã khiến Man United gặp đôi chút khó khăn trong 10 phút đầu hiệp 2 khi để Leeds áp đảo.
Tuy nhiên, sau đó thì Quỷ đỏ đã lấy lại được thế trận. Đến phút 67, Man United đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau tình huống phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ trẻ, tiền đạo vào sân thay người Noam Emeran đã có cú ra chân rất nhanh để đánh bại thủ thành Klaesson.
Đến phút 81, tỷ số đã là 2-0 cho Man United khi mà Joe Hugill - một tiền đạo khác được tung vào sân đã tung ra cú sút sệt cực kỳ hiểm hóc. Trận đấu sau đó vẫn là sự áp đảo của Quỷ đỏ nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết quả cuối cùng là 2-0 dành cho đội chủ sân Old Trafford, đây là màn khởi đầu thuận lợi của HLV Erik ten Hag cùng các học trò.
Trọng Ân (tổng hợp)