Mùa giải có ý nghĩa đặc biệt

24/03/2010 - 08:58
Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh. Ảnh: A.NG

Giải Việt dã báo Đồng Khởi đã cận kề ngày khai mạc: 26-3-2010, thời điểm này, các vận động viên (VĐV) của các đoàn tham dự vẫn tiếp tục ráo riết tập luyện với tinh thần đầy quyết tâm và háo hức. Trước giờ “G”, phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Văn Hùng- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Phó Trưởng Ban tổ chức giải về các vấn đề trọng tâm mùa giải năm nay.

* Thưa ông, Giải Việt dã Báo Đồng Khởi là một trong những giải được ngành Thể dục thể thao trước đây, nay là Sở VHTT&DL - cùng Báo Đồng Khởi phối hợp tổ chức hằng năm đã trở thành truyền thống, vậy điểm mới năm nay là  gì so với các mùa giải trước?
- Năm nay giải có một vị trí đặc biệt hơn: Đây là năm chúng ta tổ chức Đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ VI cấp tỉnh để chào mừng các ngày lễ lớn như: 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi, 80 năm Ngày thành lập Đảng, 79 năm Ngày thành lập Đoàn và sắp tới đây là kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước, 120 năm sinh nhật Bác… Giải diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện lịch sử như thế, nên ý nghĩa của mùa giải càng được nhân lên. Điểm thứ hai, Giải Việt dã Báo Đồng Khởi là một trong những nội dung thi đấu chính thức của Đại hội TDTT cấp tỉnh lần này. Thêm một điểm mới nữa, ngày khai mạc giải sẽ kết hợp với khai mạc ngày hội “Thanh niên khỏe” của tỉnh- đây là chủ trương của Bộ VHTT&DL và Trung ương Đoàn về việc phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thanh thiếu niên, học sinh. Vì vậy, Ban tổ chức giải sẽ kết hợp với Tỉnh Đoàn trong công tác triển khai và tuyên truyền về ý nghĩa trên, tạo nên khí thế cho Ngày hội thanh niên khỏe và mùa giải Việt dã Báo Đồng Khởi  truyền thống.
* “Ngày ra quân” đã cận kề, ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị của các đơn vị tham gia và ông có thể “chốt” lại một số vấn đề trọng tâm của giải?
- Như đã nói, mùa giải Việt dã Báo Đồng Khởi năm nay có nhiều ý nghĩa đặc biệt nên ngay từ rất sớm, các huyện và các ngành tham dự giải đã có sự đầu tư, chuẩn bị khá chu đáo và tập trung luyện tập rất cao, có sự chọn lọc VĐV có chất lượng (chứ không mang tính chất đại trà), vì thế, chất lượng chuyên môn của các đội tuyển được tăng lên. Mặc dù đây là giải của Đại hội TDTT nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục các nội dung thể thao phong trào như nội dung dành cho thiếu niên tuổi 11-12 và 13-14, nội dung dành cho học sinh THCS trên địa bàn TP Bến Tre. Đội tuyển thi đấu như từ trước: 3.000 mét (dành cho nữ) và 7.000 mét (dành cho nam)- đây là nội dung thi đấu chính của Đại hội. Giải thưởng cho hệ đội tuyển gồm có 4 bộ huy chương: nhất, nhì, ba của cá nhân nữ; nhất, nhì, ba của cá nhân nam, đồng đội nữ và đồng đội nam, và tất nhiên cũng sẽ có nhiều giải thưởng dành cho hệ phong trào. Đến thời điểm này (sẽ còn tăng lên) có trên 220 vận động viên đăng ký (trong đó có 52 nữ), riêng khối THCS  vẫn đang tiếp tục cho đăng ký bổ sung.
Về việc hỗ trợ cho giải Việt dã hằng năm, Ban tổ chức đều có vận động tài trợ theo tiêu chí xã hội hóa, Sở VHTT&DL đảm bảo một số mặt cơ bản của giải. Báo Đồng Khởi là đơn vị đứng ra tổ chức cũng đã vận động tài trợ để tăng thêm phần thưởng cho VĐV và chi phí thêm cho công tác tổ chức. Mùa giải năm nay, Prudential là nhà tài trợ chính.  Các hoạt động khác như: quà, quần áo thi đấu cho các VĐV …cũng được hỗ trợ nhiều hơn, tạo sinh khí cho giải.
* Lực lượng trọng tài cũng là một yếu tố tối quan trọng của giải- Ban tổ chức đã chuẩn bị đội ngũ này như thế nào, thưa ông?
Mọi kết quả đều căn cứ theo Luật Thể thao hiện hành và điều lệ của giải. Ban tổ chức sẽ tăng cường bồi dưỡng lực lượng trọng tài để đảm bảo cho việc điều hành giải. Đồng thời, sẽ tăng cường trọng tài trên đường đua để hướng dẫn cho các VĐV chạy đúng tuyến, đúng đường và cũng để kiểm soát, phòng tránh những VĐV vi phạm về luật lệ, đảm bảo mùa giải thi đấu diễn ra trung thực và công bằng, thành tích đạt được của các VĐV là đúng thực chất.
Có thể nói, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho mùa giải việt dã, mùa giải được xem là qui mô và ý nghĩa, chúng tôi đã họp phiên trù bị cuối cùng vào ngày 20-3 vừa qua để triển khai điều lệ, chốt lại danh sách VĐV và các đội tham dự. Ngày 25-3 tới đây, đại diện các đoàn sẽ về gặp Ban tổ chức để nhận số đeo của VĐV và lịch thi đấu.
* Xin cảm ơn ông!

Ánh Nguyệt (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN