
Khách sạn The Ritz-Carlton ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Mỹ về xung đột Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giới chức Mỹ và Nga đã kết thúc vòng đàm phán diễn ra ngày 24-3 tại Saudi Arabia về đề xuất ngừng bắn hẹp trên Biển Đen giữa Kiev và Moskva.
Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao mà cả Washington, Moskva và Kiev đều đang theo đuổi với kỳ vọng sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình rộng lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua.
Dẫn đầu phái đoàn Nga là ông Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) và ông Sergey Beseda, cố vấn cho Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB); trong khi về phía Mỹ do ông Andrew Peek, Giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia và ông Michael Anton, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, dẫn đầu.
Ngoài tập trung vào việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên Biển Đen, cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn cũng thảo luận nhiều vấn đề khác.
Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết cuộc thảo luận ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã có tiến triển và một "tuyên bố tích cực" có thể sẽ được đưa ra trong tương lai gần.
Trong khi đó, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời phái đoàn nước này cho biết họ cũng cảm thấy "tích cực" sau khi kết thúc đàm phán. Một nguồn tin của Nga cho biết hai bên đã gửi dự thảo tuyên bố chung đến Moskva và Washington để phê duyệt và nếu thuận lợi, văn kiện cuối cùng sẽ chính thức được công bố trong ngày 25-3.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nội dung thảo luận giữa Mỹ và Nga tại Riyadh bao gồm vấn đề lãnh thổ, các đường phân định biên giới cũng như quyền kiểm soát các nhà máy điện.
Cuộc đàm phán diễn ra trong khuôn khổ vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ với Nga và Ukraine đang diễn ra tại Saudi Arabia để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Trước đó, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã có cuộc hội đàm kéo dài 6 giờ hôm 23-3 và dự kiến hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong ngày 25/3 để tìm kiếm cơ hội đi tới thỏa thuận có thể chấp nhận được với cả 3 bên.
Theo các nguồn tin, Nga và Ukraine mới chỉ đồng ý tạm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự của nhau trong 30 ngày, chứ chưa chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện theo như đề xuất ban đầu của Mỹ.
Tuy nhiên, trên thực địa, các vụ tấn công vẫn diễn ra, bao gồm cả mục tiêu nhắm vào cơ sở năng lượng.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+