
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng, Washington, DC. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Sắc lệnh trên cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang lập danh sách các dự án khai thác mỏ của Mỹ có thể được phê duyệt nhanh chóng, cũng như danh sách các vùng đất liên bang, bao gồm cả những vùng đất do Lầu Năm Góc kiểm soát, có thể được sử dụng để khai thác khoáng sản.
Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng chỉ đạo các cơ quan giúp tăng sản lượng đồng và vàng của Mỹ, vốn không được Cục Khảo sát địa chất Mỹ coi là khoáng sản quan trọng.
Đạo luật DPA cho phép Lầu Năm Góc mua sắm thiết bị cần thiết cho quốc phòng. Việc viện dẫn đạo luật này trong sắc lệnh phản ánh quan điểm của ông Trump rằng việc dựa vào các quốc gia đối thủ để có khoáng sản quan trọng là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Trump nhằm tăng sản lượng năng lượng và khoáng sản của Mỹ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xung đột thương mại đang leo thang với Trung Quốc, Canada và các nhà sản xuất khoáng sản lớn khác cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà sản xuất Mỹ.
Cuối năm 2024, Bắc Kinh đã cấm hoàn toàn việc xuất khẩu gali, germani và antimon sang Mỹ, khiến các công ty Mỹ phải vất vả tìm nguồn cung thay thế.
Lithium, niken và các khoáng chất quan trọng khác được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử và nhu cầu sản xuất pin xe điện, dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Trung Quốc là nhà sản xuất hoặc chế biến nhiều khoáng sản quan trọng lớn nhất thế giới.
Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ sớm ký một thỏa thuận về khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên với Ukraine. Tháng trước, ông đã ra lệnh điều tra về khả năng áp dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu đồng.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 20-3, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum đã công bố các bước nhằm mở rộng diện tích đất cho thuê dầu khí và dỡ bỏ các hạn chế trong việc xây dựng đường ống LNG và đường khai thác mỏ ở Alaska, thực hiện lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nhằm xóa bỏ các rào cản đối với việc phát triển năng lượng tại bang này.
Bộ trưởng Burgum cho biết bộ có kế hoạch mở lại 82% Khu dự trữ dầu mỏ quốc gia Alaska, hiện đang được cho thuê để phát triển, và mở lại 600.000 ha đồng bằng ven biển, thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực, để cho thuê khai thác dầu khí. Chính phủ Mỹ cũng sẽ hủy bỏ các hạn chế đối với đất dọc theo Hành lang đường ống xuyên Alaska và Đường cao tốc Dalton phía Bắc sông Yukon và chuyển giao đất cho chính quyền bang Alaska.
Bộ trưởng Burgum khẳng định: “Đã đến lúc Mỹ tận dụng nguồn tài nguyên dồi dào và chưa được khai thác của Alaska như một con đường dẫn đến sự thịnh vượng cho quốc gia, bao gồm cả người dân Alaska”.
Nguồn: TTXVN