|
Tổng thống Ukraine Poroshenko (trái) và ông John Kerry trao đổi về tình hình miền Đông Ukraine. Ảnh AP |
Mỹ sẽ cung cấp thêm 23 triệu USD trong viện trợ nhân đạo để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Đó là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra ngày
7-7 trong chuyến thăm 1 ngày tới Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với
Tổng thống Ukraine Poroshenko ở thủ đô Kiev, Ngoại trưởng Kerry khẳng định sẽ
tiếp tục hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine.
Ông Kerry đồng thời cảnh báo rằng thỏa thuận
ngừng bắn Minsk giữa chính phủ Ukraine và phe đối lập sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu
bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Đông.
"Hôm nay, tôi thông báo với Tổng thống
Poroshenko rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 23 triệu USD nhằm trợ giúp hàng
nghìn người dễ bị tổn thương và những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang
diễn ra ở miền Đông Ukraine.
Nếu an ninh thực sự không được lập lại ở vùng
Donbass hay các bên không chấm dứt đổ máu ở vùng chiến tuyến, tiếp tục sử dụng
vũ khí hạng nặng, cản trở sứ mệnh của tổ chức OSCE thì thỏa thuận hòa bình
Minsk, vốn rất khó khăn mới đạt được, sẽ bị đổ vỡ.
Vì thế, tôi kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ của mình. Mỹ cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với Ukraine để đảm bảo rằng
chính quyền Kiev sẽ làm tất cả trong khả năng có thể để làm tròn trách nhiệm
của mình”, ông Kerry nói.
Theo Ngoại trưởng Kerry, với cam kết mới này
Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 135 triệu USD kể từ khi nước này bùng nổ
nội chiến. Trước đó cùng ngày, ngoại trưởng Kerry đã có các cuộc gặp với
tân Thủ tướng và Tổng thống Ukraine thảo luận về tiến trình cải cách ở Ukraine
và lệnh ngừng bắn mong manh ở miền Đông.
Sau chuyến thăm ngắn Ukraine, ngoại trưởng Mỹ tới Ba Lan tham dự
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô
Warsaw, diễn ra trong hai ngày ngày 8 và 9-7./.