
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Kênh RT của Liên bang cho biết, trong một cuộc họp báo vào ngày 11-5 đánh dấu kết thúc các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Moskva, Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã kêu gọi Ukraine tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bắt đầu từ ngày 15-5.
“Chúng tôi đề xuất chính quyền Kiev nối lại các cuộc đàm phán đã gián đoạn vào năm 2022 - nối lại đàm phán trực tiếp, và tôi nhấn mạnh, không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đề xuất bắt đầu ngay vào thứ Năm tới, ngày 15-5, tại Istanbul”, ông Putin nói, đồng thời cho biết tiến trình giải quyết xung đột phải bắt đầu bằng đàm phán, điều có thể dẫn đến “một hình thức đình chiến mới và một lệnh ngừng bắn mới”.
“Chúng tôi nghiêm túc trong việc đàm phán với Ukraine. Mục tiêu là loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột và đạt được một nền hòa bình bền vững trong dài hạn mang tính lịch sử”, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh.
Về phần mình, cũng trong ngày 11-5, theo RT, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Liên bang Nga và Ukraine.
Cụ thể, trong cuộc điện đàm ngày 11-5 với nhà lãnh đạo Liên bang Nga, ông Erdogan hoan nghênh tuyên bố của ông Putin rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục tại Istanbul – nơi mà đàm phán đã dừng lại trước đó vào năm 2022. Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức các cuộc thương lượng nhằm dẫn đến một giải pháp lâu dài.
Thông cáo của Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc điện đàm cho biết: “Tổng thống Erdogan nói rằng cánh cửa cơ hội vì hòa bình đã mở ra và lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán hòa bình”.
Sau đó vào ngày 12-5, Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev, nói rằng nước này hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm giải quyết xung đột Ukraine bằng một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 12-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Chính phủ Trung Quốc ủng hộ “mọi nỗ lực vì hòa bình” và hy vọng Liên bang Nga cùng Ukraine có thể tìm ra một con đường hướng tới “một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài, ràng buộc và được tất cả các bên chấp nhận thông qua đối thoại và đàm phán.
Ông Lâm Kiếm nói thêm rằng Bắc Kinh luôn ủng hộ việc giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình và coi đó là lối thoát khả thi duy nhất. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò “xây dựng trong việc làm dịu cuộc khủng hoảng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục nói.
RT cho biết thêm Ukraine và các thành viên châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong “liên minh tự nguyện” đã yêu cầu Liên bang Nga phải đồng ý với một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trước khi bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào có thể diễn ra.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các cuộc đàm phán Nga–Ukraine bắt đầu càng sớm càng tốt với lập luận rằng Washington đã làm phần việc của mình trong việc tạo điều kiện cho ngoại giao. Trong khi đó, Moskva thì bày tỏ lo ngại rằng Kiev có thể lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái tổ chức lực lượng quân sự trước khi khôi phục các hành động thù địch.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã cấm đàm phán trực tiếp với Liên bang Nga kể từ năm 2022 chừng nào ông Putin còn tại vị, hôm Chủ nhật (11-5) cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Liên bang Nga tại Istanbul nếu các điều kiện của ông, bao gồm lệnh ngừng bắn 30 ngày, được đáp ứng.
Trang tin Axios của Mỹ sau đó dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine cho biết ông Zelensky sẽ có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm (15-5) ngay cả khi Liên bang Nga không công bố lệnh ngừng bắn vào thứ Hai (12-5) như Kiev yêu cầu.
Nguồn: TTXVN