Ukraine đổ lửa giành lại mỏ than luyện thép tại Pokrovsk

07/06/2025 - 20:46

Ukraine đang cố gắng giành lại một mỏ than thiết yếu đối với ngành công nghiệp thép tại khu vực Pokrovsk, bất chấp áp lực liên tục từ các UAV của Nga.

Binh lính Ukraine chuẩn bị nạp đạn của Mỹ cho lựu pháo 2S7 Pion từ thời Liên Xô, trên mặt trận Pokrovsk, ngày 15-5-2025. Ảnh: El Pais .

Binh lính Ukraine chuẩn bị nạp đạn của Mỹ cho lựu pháo 2S7 Pion từ thời Liên Xô, trên mặt trận Pokrovsk, ngày 15-5-2025. Ảnh: El Pais .

Đầu năm 2025, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một mỏ than quan trọng đối với ngành công nghiệp thép của Ukraine. Mỏ than này nằm trên tuyến đầu của thành phố Pokrovsk đang tranh chấp ở khu vực Donetsk. Đây là một trong những mục tiêu chính của các thành viên Lữ đoàn Pháo binh số 43 Ukraine với vũ khí là các quả lựu pháo 203 mm được bắn hàng ngày bởi các pháo tự hành 2S7 Pion do Liên Xô sản xuất.

Odin, biệt danh của viên chỉ huy 23 tuổi phụ trách bốn khẩu 2S7 Pion, cho hiển thị trên màn hình điện thoại di động của mình vị trí đối phương mà họ đang bắn vào, được quay bởi thiết bị bay không người lái trinh sát.

Họ đã hết nguồn đạn thời Liên Xô trong hơn một năm nay và phải dựa vào nguồn cung cấp của Mỹ. Nếu Washington ngừng cung cấp và họ hết sạch đạn dược thì sao? "Chúng tôi sẽ về nhà", Kondor, một chỉ huy khẩu đội 2S7 Pion, nói.

Thực tế là, nếu không có loại đạn này, 2S7 Pion không thể được triển khai ở tuyến đầu nữa, vì hiện tại không có loại đạn nào của NATO có thể thay thế đạn của Liên Xô hoặc Mỹ cung cấp cho 2S7 Pion.

“Về nhà” là một cách nói ẩn dụ cho “cái chết”, vì Odin, Kondor và những người đồng đội của họ đã được đào tạo tại Đức, họ đủ năng lực để họ vận hành các hệ thống khác như PzH 2000.

Hiện tại, cả Odin và Kondor đều không rõ về số lượng đạn dược do Washington cung cấp còn trong kho vũ khí của Ukraine. Kiev đã tăng sản lượng vũ khí trong ba năm qua, nhưng so với đối thủ là quân đội lớn thứ hai thế giới, họ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của nước ngoài.

Trong bối cảnh bế tắc ngoại giao và những lời đe dọa từ Tổng thống Donald Trump, Kiev không loại trừ khả năng các kho dự trữ sẽ sớm hết hạn. Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố gần đây rằng họ có thể rút khỏi vấn đề Ukraine nếu các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh không tiến triển. Trong khi đó, Ukraine đã ký một thỏa thuận với Washington trong tháng này để khai thác tài nguyên và hy vọng rằng, với tư duy của một doanh nhân, ông Trump sẽ duy trì sự tham gia của mình vào cuộc xung đột, ngay cả khi chỉ vì lợi ích kinh tế.

Kondor và những người lính của anh đã ở vị trí của họ kể từ tháng 2 mà không có bất kỳ sự thay thế nào. "Xa cách nền văn minh", Kondor than thở, nhưng ngay lập tức nói thêm: "Ở đây không được phép mệt mỏi". Cả nhóm lắng nghe, một số gật đầu chấp nhận thực tế đáng buồn.

Tất cả họ đều sống trong hai chiếc boongke dưới lòng đất, được che chở bởi hàng cây đóng vai trò như một lan can cho vị trí giữa các đường băng lầy lội. Nhóm binh sĩ giết thời gian bằng mọi cách có thể, bởi vì trong chiến tranh, thời gian chết rất nhiều. "Cà phê và bắn pháo", một người tóm tắt phần lớn hoạt động của cả đội trong ngày.

Các thành viên Lữ đoàn Pháo binh số 43 của Ukraine trên mặt trận Pokrovsk ngày 15-5-2025. Ảnh: El Pais

Các thành viên Lữ đoàn Pháo binh số 43 của Ukraine trên mặt trận Pokrovsk ngày 15-5-2025. Ảnh: El Pais

Khẩu pháo 2S7 Pion, dài hơn 10 mét và nặng 45 tấn, được đưa khỏi nơi ẩn náu, nhưng vẫn được đặt sâu xuống đất và phủ lưới ngụy trang. Mỗi ngày nhiều lần như vậy, dù nó chỉ xuất hiện khi cấp trên ra lệnh tấn công. Chỉ trong vài phút, ê kíp khởi động UAV, đặt vào vị trí và sau khi xác nhận tọa độ, họ huấn luyện thiết bị bay vào vị trí địch đã chỉ định. Khi một người lính hét lên "Pháo!", quả đạn được ba người đàn ông nạp đạn trước đó vài phút, được bắn ra giữa tiếng gầm rú buộc những người có mặt phải bịt tai.

Họ lặp lại hoạt động này 4-6 lần trước khi động cơ lại gầm rú và họ đưa khẩu pháo, ra đời từ giữa những năm 1980, trở lại nơi cất giấu. Đạn Liên Xô dùng cho 2S7 Pion ban đầu nặng khoảng 110 kg và có tầm bắn khoảng 35 km. Nhưng đạn mà họ sử dụng hiện nay, do Mỹ gửi đến, chỉ nặng khoảng 85 kg với tầm bắn từ 15 -17 km.

Odin xác nhận rằng họ cách các vị trí của Nga khoảng 10 km và mục tiêu của họ là các cơ sở hậu cần của Nga ở phía tây nam Pokrovsk. Odin giải thích: "Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục ném bom để mở đường cho bộ binh và cho phép họ chiếm lại mỏ". Anh nhấn mạnh, đây một trong những trụ cột của sản xuất than cốc, một loại nhiên liệu quan trọng được sử dụng trong lò luyện kim.

Ngành sản xuất thép của Ukraine đã hứng chịu một đòn nghiêm trọng khi các nhà máy chính của đất nước bị phá hủy trong cuộc xung đột. Ukraine trước đây là một quốc gia sản xuất và xuất khẩu thép lớn, nhưng đã chứng kiến ​​sản lượng giảm hơn 70%.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN