Năm 2008: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ sẽ được đầu tư cho công trình trọng yếu

27/02/2008 - 21:21
Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo phương án Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tổng số vốn TPCP 37.000 tỷ đồng được phân bổ cho các dự án thuộc các lĩnh vực: Giao thông vận tải 19.835 tỷ đồng; thủy lợi 6.315 tỷ đồng; các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang 1.850 tỷ đồng.

Sáng 27/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận phương án phân bố số vượt thu ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2007 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên.


Theo báo cáo của Chính phủ, tổng nguồn NSTW có thể sử dụng để xử lý các nhiệm vụ phát sinh là 7.225 tỷ đồng. Số vượt thu NSTW được phân bổ cho nhiều địa phương, lĩnh vực; trong đó dự kiến thưởng vượt dự toán thu cho 4 địa phương là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu; đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh; bù lỗ kinh doanh dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối; hỗ trợ 13 địa phương xử lý khó khăn trong cân đối ngân sách địa phương năm 2007 do số thu không đạt dự toán...


Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, việc bố trí số vượt thu nên theo thứ tự: ưu tiên cho hỗ trợ đền bù, tái định cư cho các tỉnh sau phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc; ưu tiên cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng chính sách xã hội; hỗ trợ các địa phương bị giảm thu cân đối ngân sách như Chính phủ trình; hỗ cho các tỉnh nghèo; chi cho nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chi đầu tư phát triển.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận phát biểu nêu lên thực trạng dự toán rất thấp so với số thực thu. Tuy cơ bản đồng tình với phương án phân bổ như Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã nêu nhưng đại biểu vẫn còn băn khoăn vì việc phân bổ ngân sách để giải quyết các vấn đề xã hội còn ít. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đồng tình quan điểm của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Đại biểu cho rằng lĩnh vực đang rất khó khăn cần làm tốt là xóa đói giảm nghèo và cơ sở hạ tầng; đồng thời nên tăng nguồn vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng đầu tư phát triển để tạo nguồn vốn cho người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; xem xét lại việc bù lỗ giá xăng, dầu theo hướng phải giảm tối đa mức này.
Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai, đồng tình với đại biểu Nguyễn Văn Thuận cho rằng cần đầu tư nhiều cho việc giải quyết các vấn đề xã hội.


Cũng trong sáng nay, UBTVQH cũng thảo luận phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2008. Theo phương án Chính phủ trình, tổng số vốn TPCP 37.000 tỷ đồng được phâ

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN