Năm 2009 đạt nhiều thành tựu

27/01/2010 - 14:15
Ban chấp hành Hội KHKT cầu đường Bến Tre. Ảnh: H.C.Đ

Năm 2009, Hội KHKT cầu đường Bến Tre hoạt động đạt kết quả khá tích cực; đặc biệt, trên lĩnh vực tư vấn xây dựng phát triển giao thông.

Thực hiện công tác tư vấn, Trung tâm Tư vấn cầu đường trực thuộc Hội tích cực phân công cán bộ kỹ thuật khảo sát vị trí công trình, lập hồ sơ thiết kế... giúp cho lãnh đạo tỉnh, huyện đầu tư (hàng trăm tỷ đồng) nâng cấp, duy tu bảo dưỡng và xây mới 30 công trình cầu, lộ trên các tuyến đường tỉnh, huyện và liên xã. Hội và các chi hội tư vấn 270 công trình (phí tư vấn 310 triệu đồng không thu), giúp cho các huyện, xã làm cơ sở vận động phong trào nhân dân đóng góp công sức xây cầu, lộ ở xóm ấp và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây cầu, lộ phục vụ nhân dân.
Về công tác xã hội từ thiện, Hội KHKT cầu đường Bến Tre và các chi hội trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các huyện, thành phố Bến Tre, các xã tiếp tục vận động hỗ trợ giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, được các tổ chức kinh tế xã hội, từ thiện, Việt kiều và tổ chức, cá nhân nước ngoài nhiệt tình tài trợ (20,1 tỷ đồng); trong đó dự án VIE 115/5/12 của CHLB Đức tài trợ trong 2009 là 34 cây cầu, ông Toni Ruttimann - nhà từ thiện người Thụy Sĩ tặng thêm 8 cầu treo, các ban từ thiện xã hội Phật giáo, các đoàn từ thiện, các tổ chức kinh tế, Việt kiều tiếp tục hỗ trợ... Ngoài ra, các đơn vị: Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Him Lam, Ngân hàng Liên Việt TP.HCM, UBND quận II, Ban giải tỏa đền bù quận II, TP.HCM... đã góp phần cùng nhân dân xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 200 cầu thay thế cầu khỉ, cầu tạm, cầu xuống cấp và 23,8 km lộ bê-tông, nâng tổng số từ 2003 đến nay, Hội KHKT cầu đường Bến Tre và các chi hội vận động, tổ chức xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 900 cây cầu và 101 km đường bê-tông. Ngày nay, về nông thôn (trừ 2 xã cù lao Tam Hiệp và Hưng Phong phải qua phà) đường liền đường đến tận xã, ấp, xóm, cụm dân cư. Ven lộ, cầu, nhiều cơ sở dịch vụ mua bán, ngành nghề, nhà mới, nhà đẹp mọc lên, nông thôn có bước đổi mới.
Tổ chức Hội được củng cố, tăng cường số lượng, chất lượng. Năm 2009 có thêm 30 hội viên mới, thành lập thêm một Chi hội ở Mỏ Cày Bắc, nâng tổng số 365 hội viên, 14 chi hội và Trung tâm tư vấn cầu đường trực thuộc Hội. Đa số hội viên tâm huyết với cầu đường, nhiệt tình hoạt động, góp phần tư vấn cho xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.
Năm 2010, Hội phấn đấu hoạt động đạt kết quả hơn, quyết tâm vận động tổ chức xây hơn 100 cầu để năm 2010 đạt 1.000 cầu chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trịnh Mai Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN