 |
Sản xuất giấy phục vụ ngành Công nghiệp tại Khu Công nghiệp Giao Long. |
Tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào Bến Tre trong năm 2015 hơn 166 triệu USD, kể cả cấp mới và điều chỉnh tăng vốn. Bên cạnh đó, tổng vốn đăng ký đầu tư trong nước, kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt gần 2.300 tỷ đồng.
Trong năm, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (IPA) tỉnh tiếp nhận
hồ sơ xin chủ trương đầu tư của 21 dự án, cấp mới cho 3 dự án, thu hút vốn FDI
hơn 166 triệu USD. Đó là 3 dự án tại Khu Công nghiệp Giao Long: cấp phép mới
cho Công ty TNHH GEN NEX APPAREL (Thái Lan), chuyên sản xuất trang phục dệt
kim, đan móc, in ấn trên sản phẩm dệt may, tổng vốn đầu tư 4 triệu USD; điều chỉnh
tăng vốn của Công ty TNHH Coronet Việt Nam, chuyên sơ chế, nhuộm da lông thú, vốn
đầu tư thêm 4 triệu USD; Công ty TNHH Trung Hải, chuyên chế biến, bảo quản rau
quả, các sản phẩm từ dừa, có vốn đầu tư thêm gần 150 ngàn USD. Cuối năm, Dự án
Nhà máy phong điện Hàn Quốc - Bến Tre đã được cấp giấy phép xây dựng với tổng vốn
gần 153 triệu USD.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc IPA tỉnh cho biết: Năm
2015, thu hút vốn đầu tư FDI hơn 166 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm 2014.
Lũy kế đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 48 dự án từ nguồn vốn FDI còn hiệu
lực với tổng vốn đăng ký trên 581 triệu USD. Về cấp điều chỉnh dự án FDI, trong
năm, đã cấp cho 11 dự án với 13 lượt điều chỉnh. Đó là vốn đăng ký, còn vốn thực
hiện, các dự án có vốn FDI thực hiện hơn 42 triệu USD (đạt 171,1% kế hoạch
năm). Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI từ đầu năm đến nay gần 418
triệu USD (đạt 100% kế hoạch năm). Tổng số lao động trong và ngoài tỉnh làm việc
cho các doanh nghiệp FDI tại Bến Tre hơn 25.200 người. Song song đó, đầu tư
trong nước, tại Bến Tre thu hút trên 2.265 tỷ đồng, kể cả cấp mới và điều chỉnh
tăng vốn. Trong đó, cấp mới giấy chứng nhận cho 22 dự án với tổng vốn đầu tư
trên 1.711 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 121 dự án đầu
tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 11.373 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong năm 2015, tỉnh buộc phải thu hồi chủ
trương đầu tư đối với 3 dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 4 dự án.
Nguyên nhân do các chủ đầu tư không triển khai các bước tiếp theo sau khi được
phê duyệt chủ trương đầu tư, không triển khai thực hiện sau khi được cấp giấy
chứng nhận đầu tư.
Sơ chế ca cao tại Nhà máy Puratos Grand Place Việt Nam
ở huyện Châu Thành. Ảnh: H.Vũ
Cũng trong năm, IPA tỉnh phối hợp với các ngành có liên
quan tiếp và làm việc với 166 đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu
cơ hội đầu tư vào Bến Tre. Trong đó, có 76 doanh nghiệp đến từ các quốc gia: Hàn
Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Singapore, New Zealand, Hong Kong, Australia,
Canada, Ấn Độ, Đan Mạch… Lĩnh vực mà các đoàn doanh nghiệp đầu tư quan tâm nhiều
nhất là chế biến xuất khẩu các sản phẩm từ dừa, thủy sản, phong điện. Bên cạnh
đó, nhiều doanh nghiệp trong, ngoài nước tìm hiểu và muốn đầu tư vào Bến Tre về
xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng chợ, xây dựng nhà máy nước sạch, xây
dựng nhà máy xử lý rác và du lịch. IPA tỉnh cũng đã cung cấp, hướng dẫn các thủ
tục đầu tư, kinh doanh cho 569 lượt nhà đầu tư, đoàn doanh nghiệp trong và
ngoài nước.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy cho biết thêm: Để kêu gọi các doanh
nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Bến Tre, trong năm 2015, IPA tỉnh phối hợp
tổ chức tham dự 14 sự kiện xúc tiến đầu tư, trong đó có 3 sự kiện xúc tiến đầu
tư tổ chức tại nước ngoài: Thái Lan, Malaysia và Rumani.