Năm 2019 trồng 900 ngàn cây phân tán

28/01/2019 - 20:38

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 28-1-2019, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức chủ trì hội nghị tổng kết công tác trồng cây phân tán năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu UBND tỉnh chọn tuyến đường từ ngã ba Quốc lộ 57B đến đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát (xã Châu Hưng, huyện Bình Đại), với chiều dài 1,8km làm điểm tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Kết quả, các huyện, thành phố và các cơ quan ngành tỉnh hưởng ứng trồng trên 898,9 ngàn cây, đạt 96,66% chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ sống đạt 81,72%. Các loại cây gồm bạch đàn, tràm bông vàng, phượng vĩ, bò cạp nước, điệp vàng, bằng lăng, phi lao, sao, dầu...

Nhiều địa phương trồng cây phân tán đạt hoặc vượt chỉ tiêu tỉnh giao và tỷ lệ sống đạt khá cao như: Châu Thành (tỷ lệ trồng đạt 115,25%, tỷ lệ sống 79,46%), TP. Bến Tre (tỷ lệ trồng 107,17%, tỷ lệ sống trên 90%); Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Thạnh Phú trồng đạt 100%, tỷ lệ sống từ 70 - 90%...

Chi cục Kiểm lâm đã cung ứng hỗ trợ 38 ngàn cây giống cho các huyện, thành phố, đơn vị để tổ chức trồng cây phát động phong trào.

Các đơn vị ngành tỉnh tiếp nhận cây giống hỗ trợ của tỉnh và tổ chức trồng đạt tỷ lệ sống khá cao, trên 85%.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất các ngành liên quan phối hợp để có giải pháp quản lý, chăm sóc tốt số cây đã, sẽ trồng.

Ông Huỳnh Quang Đức đã gợi ý về thời gian, kỹ thuật trồng và chăm sóc để cây trồng đạt hiệu quả tốt nhất. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đề nghị UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch trồng cây phân tán năm 2019 cho toàn tỉnh là 900 ngàn cây các loại; cung ứng khoảng 40 ngàn cây giống để hỗ trợ các huyện, thành phố xây dựng một số mô hình trồng cây tập trung, phát động phong trào.

Sở cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân ngày 19-5-2019. Qua đó, ra quân thực hiện công tác trồng cây phân tán, mở đầu phong trào trồng cây cho toàn tỉnh.

Tin, ảnh: K. Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN