Năm tay vợt dự Roland Garros 2020 nhiễm Covid-19

21/09/2020 - 19:15

Sau khi phát hiện ba ca dương tính với nCoV, năm tay vợt chơi vòng loại ở giải Grand Slam đất nện năm nay đã bị loại.

Trong tuyên bố hôm 21-9-2020, Liên đoàn quần vợt Pháp FFT cho biết, đã có hai tay vợt tham dự vòng loại Roland Garros 2020 bị nhiễm Covid-19, cùng với một HLV. Hai người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm trên cũng phải tự cách ly trong thời gian ít nhất một tuần.

Kể từ 17-9, ban tổ chức Roland Garros đã thực hiện hơn 900 xét nghiệm đối với tất cả những người chơi, đội ngũ huấn luyện và các nhân viên phục vụ giải. FFT đang dự tính cho phép 5.000 khán giả đến sân trong mỗi ngày thi đấu. Con số này chỉ bằng 50% so với kế hoạch ban đầu, bởi số ca nhiễm Covid-19 ở Pháp đang có chiều hướng gia tăng.

Tuy ban tổ chức không công bố tên tuổi cụ thể các trường hợp nhiễm bệnh, nhưng trên Instagram mới đây, Damir Dzumhur thông báo sẽ rút khỏi giải do HLV Petar Popovic đã dương tính với nCoV.

"Đó là lý do tại sao tôi không thể chơi ở Roland Garros 2020. Tôi không có cơ hội thi đấu, bởi HLV của tôi không có cơ hội làm xét nghiệm lần thứ hai. Nhưng chúng tôi tin chắc, đó là trường hợp dương tính giả", tay vợt hạng 114 thế giới người Bosnia and Herzegovina chia sẻ.

Damir Dzumhur từng hai lần lọt vào vòng ba Roland Garros, ở các năm 2015 và 2018. Anh cũng có bốn lần đánh bại đối thủ top 10 thế giới, trong đó có trận thắng Rafael Nadal ở vòng hai Miami Masters 2016.

Giải Grand Slam đất nện Roland Garros 2020 sẽ diễn ra từ ngày 27-9 đến 11-10, với các trận đấu vòng loại bắt đầu từ ngày 21-9.

Giải đấu năm nay sẽ không có sự góp mặt của tay vợt nữ số một thế giới Ashleigh Barty. Do lo ngại dịch bệnh và không có sự chuẩn bị tốt nên Barty sẽ không đến Paris bảo vệ chức vô địch đơn nữ.

Rafael Nadal - người đang giữ kỷ lục vô địch Roland Garros nhiều nhất với 12 lần đăng quang, vừa bị loại ở tứ kết Rome Masters 2020. Thất bại trước Diego Schwartzman khiến tay vợt số hai thế giới đứng trước nguy cơ bị Novak Djokovic qua mặt trong cuộc đua về số danh hiệu Masters 1000. Cả hai đang cùng sở hữu 35 danh hiệu Masters.

Tay vợt Serbia sẽ chơi trận chung kết thứ 10 ở Rome với Schwartzman vào lúc 22h ngày 21-9.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN