
Đan giỏ cọng dừa là mô hình giải quyết việc làm, giúp giảm nghèo hiệu quả tại huyện Giồng Trôm.
“Nói là làm”, “Làm thật, báo cáo thật”, “Chưa làm được thì nói chưa được”, “Cái nào làm được thì nói được, nói đúng, sát thực tế”… Ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo tỉnh nhấn mạnh như thế tại hội nghị triển khai Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh (Đề án sinh kế) cho 19 xã điểm năm 2018.
Kết quả chưa rõ nét
Ông Nguyễn Minh Lập bộc bạch suy nghĩ và trăn trở qua 2 năm thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo nhưng kết quả vẫn chưa rõ nét và chưa như mong muốn. Vì thế, thời gian tới cần có nhiều giải pháp bổ sung và tập trung cho 19 xã điểm năm 2018.
Qua rà soát hộ nghèo cuối năm 2016 và 2017, toàn tỉnh có 4.133 hộ thoát nghèo trong tổng số 11.879 hộ tham gia Đề án sinh kế. Trong đó, có 2.656 hộ thoát nghèo bền vững thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tập huấn, kết nối thị trường lao động, xuất khẩu lao động… 
Nổi lên nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo như mô hình giảm nghèo của huyện Giồng Trôm và Ba Tri. Đây là 2 huyện có cách làm thiết thực, cụ thể như đẩy mạnh xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Xã Mỹ An (Thạnh Phú) nổi bật trong hoạt động đối thoại với người nghèo hàng quý. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh điển hình về giải quyết việc làm cho phụ nữ nghèo làm chủ hộ…
Bên cạnh đó, vẫn còn đâu đó báo cáo kết quả thực hiện chưa thực chất, hoặc nặng tính hình thức và báo cáo chưa đúng, chưa sát. Công tác triển khai đề án ở cơ sở chưa rộng khắp. Sự theo dõi, tư vấn cho hộ chưa chặt chẽ và đồng bộ. Nhiều nơi còn thực hiện chung chung.
Mặt khác, theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 61.227 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỷ lệ 16,5%. Tuy nhiên, hộ đăng ký tham gia thoát nghèo theo đề án còn hạn chế, chỉ chiếm 25,9%. Thậm chí, công tác chọn hộ tham gia đề án có nơi không đúng đối tượng. Công tác tiếp cận, hướng dẫn hộ nghèo cách thức phát triển sinh kế chưa đạt yêu cầu, chưa tạo được sự chuyển biến để nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo, cũng như việc nâng cao năng lực thoát nghèo cho người nghèo chưa thành công.
“Tự mình chuyển bộ”
Một trong những việc được Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về giảm nghèo lưu ý trong thời gian tới là bên cạnh việc thực hiện chính sách, cần áp dụng phương pháp tiếp cận nâng cao năng lực của người nghèo. “Muốn giúp hộ nghèo nâng cao năng lực thì trước hết cán bộ giảm nghèo phải nâng cao năng lực, phải tự mình chuyển bộ mình ngay”, ông Nguyễn Minh Lập nói.
Thời gian tới, để giúp công tác giảm nghèo theo đề án một cách hiệu quả, những người liên quan công tác giảm nghèo cần mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm và học tập, nhân rộng cách làm hay từ các mô hình trong và ngoài tỉnh. Đội ngũ làm công tác giảm nghèo phải năng động, chuyên nghiệp, thực hành phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều đến tận cơ sở, giúp người nghèo hiểu rõ và chuyển đổi nhận thức, nâng cao năng lực thoát nghèo.
Năm 2018, mọi giải pháp tiếp cận người nghèo phải hướng đến nâng cao năng lực thoát nghèo cho người nghèo, giúp họ nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế. “Để làm được điều này đòi hỏi người làm công tác giảm nghèo phải chuyển từ thái độ hành chính sang phục vụ, hỗ trợ người dân. Nhận thức đúng rằng: người nghèo, cận nghèo là đối tượng để chúng ta phục vụ, hỗ trợ họ đắc lực để họ đủ năng lực thoát nghèo. Để thành công, chúng ta phải kiên trì, không sao nhãng việc làm này, xem đây là việc làm thường xuyên” - ông Nguyễn Minh Lập nhấn mạnh.
Về cụ thể đối với 19 xã điểm, thống nhất phương án sản xuất, phương án thoát nghèo khi tham gia đề án. Cần có sự tương tác thường xuyên giữa cán bộ giảm nghèo và người nghèo.
Đối với những hộ đã thoát nghèo cũng cần được kiểm tra, theo dõi để kịp thời phát hiện các khó khăn, nhằm giúp hộ thoát nghèo bền vững một cách thực chất. Bước tiếp theo là phối hợp với các cấp, ban, ngành, đoàn thể để đồng bộ các giải pháp giải quyết các nhu cầu cho hộ ngay tại địa bàn. Việc theo dõi, giám sát thường xuyên, định kỳ 2 tháng/lần.
“Sở đang trình UBND tỉnh quy định công nhận thoát nghèo bền vững. Dự kiến trong tháng 10-2018, sở sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương những hộ thoát nghèo bền vững, theo đúng chỉ đạo của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với sở vào đầu năm 2018” - ông Nguyễn Minh Lập cho biết thêm.
Bài, ảnh: Cẩm Trúc