Nên cho các hộ dân vay tiền để... xài?

20/04/2009 - 09:59

Cần đẩy mạnh hơn nữa tín dụng cho vay tiêu dùng theo như quyết định của Chính phủ từ đầu năm nay, bởi vì muốn thúc đẩy  kinh tế phát triển thì phải có một bên sản xuất và một bên tiêu dùng.

Do vậy, hệ thống ngân hàng sẽ  phải hết sức năng động khi đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đã đến lúc các ngân hàng thương mại nên rà soát lại lãi suất cho vay của mình để từng lúc điều chỉnh cho hợp lý. Theo nhiều chuyên gia, cơ cấu lãi suất làm sao đáp ứng được cho các doanh nghiệp chỉ ở mức dưới 5%/năm là vừa. Còn cho vay tiêu dùng thì có thể cao hơn, từ 10% đến 15%/năm.

Các ngân hàng thương mại của tỉnh hiện đang sở hữu số vốn khá lớn từ nguồn huy động tại địa phương và vốn điều hòa từ Trung ương. Trong quí I-2009, Bến Tre đã cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn trên 2.800 tỉ đồng, tuy nhiên đối với khu vực sản xuất CN và TTCN thì còn rất ít, và đối với cho vay tiêu dùng càng hết sức… nhỏ giọt. Như Ngân hàng Chính sách xã hội chẳng hạn, cho vay đến các đối tượng học sinh, sinh viên nghèo và hỗ trợ hộ nghèo đầu tư cho sản xuất… trong cả quí I nầy là chưa đầy 100 tỉ đồng. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cũng mới chỉ hỗ trợ lãi suất cho khoảng trên 10.600 khách hàng, với tổng dư nợ chừng 1.200 tỉ đồng, chiếm rất nhỏ trong tỷ trọng bình quân cả nước.

Nhìn chung, mức lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vừa qua từ 0,625% đến 0,875%/tháng là vừa. Tuy nhiên, còn có thể điều chỉnh giảm xuống thêm chút ít trong sắp tới vì tỉnh ta hiện còn khó khăn về mức sống và sức mua kém.

Vấn đề cần tập trung nhất là tiếp tục xét cho vay tiêu dùng đến đều khắp các tầng lớp nhân dân để nhằm thực hiện đồng bộ kích cầu đầu tư và tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội. Điều quan trọng cho lâu dài được hiện đại và đảm bảo an toàn là các ngân hàng thương mại nước ta cần sớm phát hành và đưa vào sử dụng thẻ tín dụng chứ không phải tất cả đều cho vay bằng tiền mặt như hiện nay. (Thẻ tín dụng, đến mỗi cuối tháng, các nhà hàng, siêu thị, công ty, hiệu buôn… sẽ chuyển hóa đơn đến ngân hàng phát hành thẻ để chuyển đến ngân hàng có tài khoản để thanh toán. Các hóa đơn thanh toán có thể trả chậm trong 15 – 30 ngày; thậm chí có thể từ 1 đến 2 năm). Nếu ngân hàng trong nước không đẩy mạnh dịch vụ nầy và làm tốt hơn nữa, có thể các ngân hàng “ngoại” sẽ làm thay và chiếm lĩnh thị trường trong một tương lai gần.

P.V.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN