 |
Nhà máy sản xuất than vừa đưa vào hoạt động tại Khu Công nghiệp Giao Long. Ảnh: H.H |
9 tháng qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiếp xúc trên 30 lượt các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, trong đó tập trung kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, tỉnh đã tiếp 5 nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Thành Thới A (Mỏ Cày Nam), Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc), Giao Hòa, Giao Long II (Châu Thành).
Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng
9 tháng qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiếp xúc trên 30 lượt các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, trong đó tập trung kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, tỉnh đã tiếp 5 nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Thành Thới A (Mỏ Cày Nam), Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc), Giao Hòa, Giao Long II (Châu Thành). Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án vào Khu Công nghiệp Giao Long với tổng diện tích đất thuê 5ha, hiện còn 4 dự án FDI đang đàm phán. Đồng thời, tỉnh đã cấp 6 giấy chứng nhận đầu tư, đến nay có 25 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 4.981 tỷ đồng; trong đó, Khu Công nghiệp An Hiệp có 8 dự án, tổng vốn đăng ký 2.430 tỷ đồng, diện tích xin thuê là 37,83ha, chiếm 78,82% đất công nghiệp có khả năng cho thuê, 7 dự án xây dựng và hoạt động. Khu Công nghiệp Giao Long, có 21 dự án với tổng vốn đăng ký 2.550 tỷ đồng, diện tích xin thuê là 55,19ha, đạt 84,9% diện tích đất cho thuê, trong đó có 10 dự án đi vào hoạt động.
Ở Khu Công nghiệp Giao Long, giá trị thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 21 tỷ đồng, giá trị giải ngân 16,364 tỷ đồng; ở Khu Công nghiệp An Hiệp, giá trị giải ngân 20,504 tỷ đồng, giá trị thực hiện đạt 2,395 tỷ đồng. Dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ KCN Giao Long đã được Công ty Phát triển hạ tầng phối hợp với Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng Châu Thành chi tiền bồi thường cho 70/98 hộ với số tiền 21,82 tỷ đồng; đã nhận bàn giao mặt bằng với diện tích 12,24 ha. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Giao Long, giai đoạn II, đã chi tạm ứng cho 60 hộ dân với số tiền 4,275 tỷ đồng.
Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Các doanh nghiệp ngay từ đầu năm 2010 đã khẩn trương khắc phục khó khăn, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. 9 tháng qua, vốn đăng ký đầu tư 447,76 tỷ đồng, đạt 63% so kế hoạch; vốn thực hiện là 451,3 tỷ đồng, tăng 3%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 41,11% so kế hoạch. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã tuyển dụng được 3.275 lao động, đạt 105% kế hoạch, nâng tổng số lao động toàn khu công nghiệp đến nay là 6.775 người. Đặc biệt, 9 tháng qua đã có 5 dự án mới khởi công; 3 nhà máy đi vào hoạt động. UBND tỉnh cũng đã có quyết định cấp phép cho Công ty Phát triển hạ tầng xả nước thải Khu Công nghiệp Giao Long (công suất thải 2.500m3/ngày, đêm) hoạt động; triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải II và hệ thống xử lý nước thải Khu Công nghiệp Giao Long; Khu Công nghiệp An Hiệp cũng đã đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn và trạm xử lý nước thải.
Theo ông Huỳnh Văn Nuôi - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, tuy tình hình có nhiều khởi sắc, nhưng cũng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Cụ thể như việc giải tỏa mặt bằng chậm nên không có đất sạch để kêu gọi đầu tư, nhất là Khu Công nghiệp An Hiệp. Việc bố trí vốn đầu tư cho dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long không đủ nên việc xây dựng chưa được tiến hành, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển dụng lao động ở các địa phương xa. Nguồn điện cung cấp không đầy đủ, nước phục vụ sản xuất bị nhiễm mặn… là những khó khăn lớn cho các doanh nghiệp. Trong 3 tháng còn lại của năm 2010 tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Do vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo qui hoạch đã duyệt; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tuyển dụng lao động.