 |
Nga tuyên bố không tham gia vào phiên họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Crimea. (Ảnh: EPA) |
Các nhà ngoại giao Nga vừa tuyên bố, sẽ tẩy chay
phiên họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, dự kiến diễn ra
vào 22:00 giờ Moscow (tức 19:00 GMT) ngày 19-3,
theo như đề xuất của Litva, nhằm thảo luận về vấn đề bán đảo Crimea.
Dự kiến,
phiên họp không chính thức này của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ diễn ra
dưới hình thức họp kín, gồm sự tham dự của một thành viên Quốc hội Ukraine
Mustafa Dzhemilev và ông Andrey Zubarev – người từng giữ vai trò đứng đầu cộng
đồng người Tatar tại Crimea. Phiên họp này sẽ được tổ chức theo “công thức
Arria”, cho phép các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc có thể trao đổi
quan điểm với các cá nhân, vốn không phải là đại diện chính thức của các nước
thành viên Liên hiệp quốc tới tham dự phiên họp.
Tùy viên báo
chí của phái đoàn thường trực Litva tại Liên hiệp quốc Ruta Jazukeviciute cho
biết, không chỉ các nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, mà tất cả các
quốc gia thành viên Liên hiệp quốc đều được mời tham gia vào phiên thảo luận
không chính thức này.
Hãng thông
tấn TASS dẫn lời bà Jazukeviciute cho biết, mục đích của phiên họp này là mở ra
cơ hội để các bên nắm được những thông tin về vấn đề nhân quyền, tự do truyền
thông và tình hình của các tộc người thiểu số, cũng như về những diễn biến mới
đây nhất tại Crimea và Đông Ukraine. Bên cạnh đó, các đại diện tham gia phiên
họp sẽ có thể thảo luận về vai trò tiềm năng của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc
cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong nỗ lực hạ nhiệt cuộc khủng
hoảng tại Ukraine.
Trong một
phản ứng đầu tiên trước thông tin trên, phái đoàn thường trực Nga tại Liên hiệp
quốc cho rằng, phiên họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về
Crimea là một sự kiện “mang tính khiêu khích và phản tác dụng”, không phản ánh
các hoạt động của cơ quan quyền lực Liên hiệp quốc. Tuyên bố chính thức của
phái đoàn thường trực Nga tại Liên hiệp quốc khẳng định sẽ không tham gia vào
sự kiện này, đồng thời cho biết thêm rằng, hiện đại diện của một số nước tại
Liên hiệp quốc cũng đã đưa ra phản ứng tương tự.
Trong một
tuyên bố đưa ra hồi đầu tháng 3-2015, Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Vitaly
Churkin đã khẳng định rõ ràng một lập trường rằng, Moscow sẽ không thảo luận
trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về vấn đề Crimea – vốn đang là
một thực thể Liên bang của Nga. Bên cạnh đó, ông Churkin cũng nhấn mạnh tới kết
quả một cuộc trưng cầu dân ý do một Viện nghiên cứu của Đức mới đưa ra gần đây
cho thấy, có tới 93% người dân Crimea ủng hộ
phương án tái sáp nhập bán đảo này về Liên bang Nga. “Chúng tôi không phải
chứng minh bất cứ điều gì cả” – đại diện ngoại giao Nga tại Liên hiệp quốc nêu
rõ.
Ngày
11-3-2014, Crimea và chính quyền thành phố Sevastopol
đã tuyên bố độc lập, tách ra khỏi Ukraine, đồng thời yêu cầu được sáp
nhập với Nga. Một cuộc trưng cầu dân ý trên quy mô toàn bán đảo đã diễn ra sau
đó vào ngày 16-3-2014 với kết quả lần lượt cho thấy, có tới 96,77% và 95,6% cử
tri Crimea và Sevastopol lựa chọn con đường tách
khỏi Ukraine
và sáp nhập vào Liên bang Nga.
Ngày 18-3-2015, lễ kỷ niệm đầu tiên nhân tròn 1 năm
ngày Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh đưa bán đảo Crimea quay trở về với đất
mẹ Nga đã được tổ chức long trọng tại nhiều thành phố, nhiều vùng lãnh thổ của
Liên bang Nga, từ bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông cho tới vùng
Kaliningrad thuộc phía Tây nước Nga. Phát biểu trước 110.000 người tham gia
mít-tinh tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chủ đề về Crimea
không chỉ là câu hỏi về lãnh thổ - về điều này nước Nga đã có đủ - mà chính là
gốc rễ về lịch sử và tinh thần hình thành nên đất nước Nga. “Đây là điều khiến
cho tất cả chúng ta là một con người và là một dân tộc thống nhất” – ông Putin
nhấn mạnh./.