
Hàng hóa đa dạng kích thích mua sắm tại Trung tâm Thương mại triển lãm và hội nghị quốc tế - Việt Nam.
Tăng trưởng gần 11,7%
Tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, ước đạt 22.950 tỷ đồng, tăng gần 11,7% so với cùng kỳ và đạt trên 77% kế hoạch. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng khá, có 2 sản phẩm sụt giảm là cơm dừa nạo sấy và chỉ xơ dừa.
Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh khá sôi động, lượng hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu mua sắm của người dân trong tỉnh; giá cả không có biến động lớn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 34.246 tỷ đồng, tăng 13,47% so với cùng kỳ và đạt 72,25% kế hoạch.
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 880 triệu USD, tăng trên 9,6% so với cùng kỳ và đạt gần 75,9% kế hoạch. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến có giá trị cao nhất 778 triệu USD, chiếm 88,4%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng mạnh như: dệt may, da giày; túi xách; cơm dừa nạo sấy; nước cốt dừa; sản phẩm điện tử và linh kiện; thủy hải sản… Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 34.246 tỷ đồng, tăng gần 13,5% so với cùng kỳ.
Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tiếp tục ổn định và có chiều hướng phát triển tốt; hầu hết các chỉ tiêu như vốn đầu tư thực hiện của các dự án, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đều có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Tổng số lao động đến thời điểm hiện nay là 34.460 người, giải quyết được lượng lớn việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm) đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, với 7 dự án đăng ký đầu tư, diện tích cho thuê 31ha.
Đi đầu trong lĩnh vực cải cách TTHC
Qua kết quả khảo sát của Sở Nội vụ, kết quả khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch TTHC trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đạt trên 93%, đứng thứ 6/18 sở, ngành (tăng 10 bậc so với kết quả công bố của năm trước).

Tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu trong năm 2019.
Theo đó, từ đầu năm đến nay, sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 7 quyết định công bố mới 25 TTHC, sửa đổi, bổ sung 12 TTHC và bãi bỏ 7 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 1 quyết định sửa đổi, bổ sung 3 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
cấp huyện.
Ông Nguyễn Văn Niệm - Phó giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiện nay có 126 TTHC thuộc 17 lĩnh vực của ngành công thương đang được triển khai thực hiện. Có 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thực hiện theo quy chế một cửa, một cửa liên thông. Từ đầu năm đến nay, sở đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ TTHC, đã và đang giải quyết sớm hơn hoặc đúng hạn, không có hồ sơ nào bị trễ hạn.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương tham mưu phương án cắt giảm thời gian giải quyết đối với 8 TTHC, tỷ lệ cắt giảm thời gian trung bình là 33,33%/thủ tục. Đã đưa vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 32 TTHC. Tiếp nhận và giải quyết 963 hồ sơ, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.
Có được kết quả khả quan nêu trên là do sự chỉ đạo và quan tâm của UBND tỉnh trong cải cách hành chính; sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo sở; sự năng động, quyết tâm của cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cùng tất cả cán bộ, công chức Sở Công Thương trong thực thi nhiệm vụ cải cách hành chính.
Để đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới, Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Niệm cho biết, sở tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục rà soát đưa vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 30% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; đẩy mạnh các công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến TTHC đến người dân.
Hiện tỉnh đang kêu gọi đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp tại các xã: Giao Hòa (huyện Châu Thành), Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc) và Phước Long (Giồng Trôm). Đồng thời, tỉnh cũng đang kêu gọi đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp: Phong Nẫm mở rộng (liền kề Cụm công nghiệp Phong Nẫm hiện tại), Sơn Quy (Chợ Lách), An Nhơn (Thạnh Phú), Bình Thới (Bình Đại), An Hòa Tây và Thị trấn - An Đức (Ba Tri). |
Bài, ảnh: Cẩm Trúc