Ngành nông nghiệp Hải Phòng thiệt hại gần 5.400 tỷ đồng do bão số 3

14/09/2024 - 21:11

Tính đến ngày 13-9-2024, bão số 3 đi qua đã khiến ngành nông nghiệp của thành phố Hải Phòng bị thiệt hại gần 5.400 tỷ đồng. Để hỗ trợ người nông dân, Hải Phòng đang khẩn trương triển khai các biện pháp để khắc phục hậu quả.

Nhiều diện tích lúa bị mưa lũ làm hư hỏng. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Sau bão, khu vực nuôi trồng thủy sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Thành tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh thiệt hại khá nặng.

Đơn vị hiện có 3ha nhà bạt nuôi tôm thẻ chân trắng, mỗi năm cho ra thị trường khoảng 17 tấn tôm thương phẩm. Cơn bão số 3 đi qua với sức gió quá mạnh đã khiến hệ thống nhà bạt bị hư hại.

Anh Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Thành tại phường Tân Thành cho biết trước bão, công ty đã theo dõi tin tức tình hình để chuẩn bị phòng chống nhưng do đặc thù công việc nằm giữa khu vực trống, gần biển nên sức gió quá mạnh. Hiện công ty đang khắc phục thiệt hại để quay trở lại sản xuất.

Ông Nguyễn Hồ Phương, Trưởng Phòng kinh tế quận Dương Kinh chia sẻ hiện phòng cùng các đơn vị chức năng đang dồn toàn bộ nhân sự để tổng hợp, thống kê và xác minh thiệt hại trên địa bàn; phối hợp cùng các lực lượng để làm vệ sinh, dọn dẹp sau bão.

Tại quận vẫn còn một số khu vực chưa có sóng viễn thông gây khó khăn cho việc thống kê. Sau khi có đầy đủ số liệu về thiệt hại, quận sẽ có những chính sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại theo quy định.

Ông Bùi Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố cho biết nông nghiệp là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất trước các diễn biến thất thường của thời tiết, đặc biệt là bão.

Thiệt hại do bão số 3 gây ra rất lớn, tiếp đó thành phố lại ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên chưa thể đánh giá, thống kê đầy đủ thiệt hại. Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương để rà soát, thống kê, xác định chính xác về thiệt hại lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kịp thời báo cáo theo quy định.

Theo số liệu sơ bộ đến ngày 13-9-2024, ước thiệt hại cụ thể của ngành nông nghiệp do thiên tai gây ra 5.393,4 tỷ đồng. Trong số đó, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 35.000ha với tổng thiệt hại gần 2.800 tỷ đồng; tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 3.300ha với thiệt hại hơn 450 tỷ đồng; lĩnh vực chăn nuôi ước thiệt hại 467,2 tỷ đồng, thủy lợi ước thiệt hại 61,4 tỷ đồng và thủy sản ước thiệt hại 1.162,2 tỷ đồng.

Để sớm khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, ông Bùi Thanh Tùng cho biết UBND thành phố, trực tiếp là Sở, đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động, tích cực phối hợp cùng với địa phương để thống kê tình hình thiệt hại sau bão.

Các hộ sản xuất nông nghiệp đã chủ động, tích cực phối hợp cùng với địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng để rà soát, thống kê thiệt hại, nhanh chóng tổ chức khắc phục ổn định tình hình sản xuất.

Hiện ngành nông nghiệp đang tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng ngành tập trung khắc phục hậu quả sau bão, ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn về người và tài sản, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hải Phòng cũng chủ động phối hợp với các địa phương để tiếp tục rà soát, thống kê tình hình thiệt hại sau bão; tập trung tối đa nhân lực, vật lực, nguồn lực khắc phục những diện tích bị ảnh hưởng; trong đó đặc biệt chú trọng việc khắc phục những diện tích bị ảnh hưởng dưới 70%.

Nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ngành nông nghiệp chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt rau giống, cây giống, con giống các loại để sẵn sàng phục vụ cho sản xuất; tiếp tục kiểm tra, tuần tra canh gác hệ thống đê điều, thủy lợi, công trình trọng điểm xung yếu, khu vực trũng thấp, ven sông để kịp thời phát hiện sự cố và xử lý, đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, thành phố quan tâm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều xung yếu trong thời gian lũ thượng nguồn đổ về, mực nước sông dâng cao; tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng chủ động xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, mưa lũ có thể xảy ra.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN