Ngành nông nghiệp tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

29/12/2021 - 18:40

BDK.VN - Sáng 29-12-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành NN&PTNT.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tham dự.

Năm 2021, trong khó khăn, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Theo đánh giá, tốc độ tăng trưởng toàn ngành (VA) năm 2021 ước khoảng 2,85 đến 2,9%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 68,2%, có 213 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM là 76%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 48,6% tỷ USD.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại biểu 2 Bộ Công Thương; Thông tin và Truyền thông, các tỉnh Lai Châu; Hải Dương; Nghệ An; Bình Định; Đắk Nông; Đồng Nai; Đồng Tháp cùng đại diện một số công ty, doanh nghiệp phát biểu làm rõ hơn kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị một số cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện đạt mục tiêu của ngành trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao thành tích ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2021. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành đã khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Ngành nông nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao tầm dự báo chiến lược. Ngành cần đề ra mục tiêu tăng trưởng cao hơn 3%, xuất khẩu hơn 50 tỷ USD. Bám sát tình hình thực tế, cụ thể hóa đường lối, chính sách, chủ trương về nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội các cấp có tính khả thi, hiệu quả. Xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình thực hiện cụ thể. Coi trọng công tác xây dựng chiến lược quy hoạch.

Rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển nông nghiệp bền vững, theo chiều sâu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu. Đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh cạnh tranh sản phẩm, nâng cao năng lực chế biến. Tập trung chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp, coi trọng và làm tốt công tác thống kê. Tập trung sản xuất sản phẩm xuất khẩu chính ngạch. Phát triển kinh tế biển bền vững, giải quyết dứt điểm kiến nghị thẻ vàng của EC, bảo vệ môi trường biển góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nước ta.

Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế vùng, xây dựng chuỗi sản phẩm liên kết vùng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân nhất là nông dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Phát triển du lịch gắn với phát triển văn hóa vùng miền. Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm cho người dân khu vực nông thôn hướng đến nâng cao thu nhập cho người nông dân.

“Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong phát triển nông nghiệp năm 2022, các bộ, ngành, địa phương đến hết năm 2021 hoàn thành tiêm vắc-xin mũi 2 cho người dân. Đến hết quý I-2022 phải hoàn thành tiêm mũi 3 cho người dân”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý.  

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định và trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN