Ngày 24 đến 25-11-2018, triều cường ở mức rất cao

23/11/2018 - 13:15

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh lên nhanh các ngày 24 đến 25-11-2018 (nhằm ngày 18 đến 19-10 âm lịch) ở mức rất cao. Dự báo đỉnh triều cao nhất tại các trạm có khả năng như sau:

Chợ Lách, sông Hàm Luông, mực nước đỉnh triều dự báo 190 - 194cm, thấp hơn 5 - 9cm so với đỉnh triều lịch sử, thấp hơn từ 5 - 9cm so với đỉnh triều cao nhất đầu tháng 10-2018.

Mỹ Hóa, sông Hàm Luông, mực nước đỉnh triều dự báo 175 - 179cm, thấp hơn từ 4 - 8cm so với đỉnh triều lịch sử, cao hơn 2 - 6cm mức so với đỉnh triều cao nhất đầu tháng 10-2018.

An Thuận (Tiệm Tôm), sông Hàm Luông, mực nước đỉnh triều dự báo 182 - 186cm, thấp hơn 2 - 6cm so với đỉnh triều lịch sử, cao hơn 2 - 10cm so với đỉnh triều cao nhất đầu tháng 10-2018.

Bình Đại, sông Cửa Đại, mực nước đỉnh triều dự báo 183 - 187cm, xấp xỉ đến thấp hơn 3cm so với đỉnh triều lịch sử, cao hơn 4 - 8cm so với đỉnh triều cao nhất đầu tháng 10-2018.

Bến Trại, sông Cổ Chiên, mực nước đỉnh triều dự báo 185 - 189cm, thấp hơn 1 - 5cm so với đỉnh triều lịch sử, cao hơn 5 - 9cm so với đỉnh triều cao nhất đầu tháng 10-2018.

Các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp với mưa to và gió mùa Đông Bắc; đặc biệt là các khu vực trũng thấp, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông, ven biển.

KTTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN