Nghỉ Tết Âm lịch năm 2022 liền 9 ngày

10/01/2022 - 18:19

BDK.VN - Ngày 7-1-2022, UBND tỉnh có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch năm 2022 liền 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần: Từ thứ Bảy, ngày 29-1-2022 đến hết Chủ nhật, ngày 6-2-2022 (tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, bệnh viện, công ty, xí nghiệp và hộ dân trên toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc từ 17 giờ ngày 29-1-2022 đến hết ngày 6-2-2022 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Chính quyền địa phương nghiêm túc nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định hiện hành; thay tất cả cờ cũ, cờ rách, cờ phai màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và sự tôn nghiêm trân trọng; đồng thời dọn dẹp vệ sinh nơi ở và môi trường xung quanh để đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí lực lượng trực hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm xử lý thông suốt những vấn đề phát sinh đột xuất, nhất là về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc việc phân công trực lãnh đạo, trực ban, trực chiến. Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống đột xuất, phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị.

Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN