
Nước dưới mương bị ứ đọng vào mùa nắng đã chuyển màu đen, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: H.Đức
32 hộ dân ấp Bình Thới có diện tích gần 20ha đất nằm vị trí ở bên trong, được bao bọc bởi 3 con đường giống như 3 cạnh của một hình tam giác: huyện lộ 13, huyện lộ 14 và đường mới đang thi công (đường dẫn vào cầu Cổ Chiên). Theo phản ánh của người dân, khu vực này không có cống thoát nước, chủ yếu nước chảy theo mương vườn. Mùa mưa năm 2017, những hộ ở phía ngoài (giáp mặt tiền các con lộ) thì đỡ phải bị ngập úng; còn hơn 15 hộ có đất nằm ở phía trong đã bị ngập úng diễn ra trong thời gian dài, gây thiệt hại nhiều cho sản xuất, khó khăn trong sinh hoạt. Mùa nắng thì nước bị tù đọng lâu ngày, gây ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Văn Đạt (Tổ 9) bức xúc: “Vào mùa mưa, nước ngập làm cây cỏ chết, cá nuôi dưới ao cũng đi hết. Ô nhiễm môi trường đã xảy ra kéo dài, người dân không thể chăn nuôi hay trồng trọt gì được”. Năm 2017, ông Đạt có hơn 70 gốc bưởi da xanh đang cho trái tốt; ngập úng đã làm trái rụng, cây bị chết dần gần hết, thiệt hại hơn 70 triệu đồng. Cùng hoàn cảnh với ông Đạt, nhiều hộ dân khác như ông Trung, ông Rết, ông Nu, ông Lịnh (Tổ 9) hay bà Hết, bà Giang, ông Hệt (Tổ 5), ông Phước (Tổ 6)… cũng gặp nhiều khó khăn do bị ngập úng.
Công chức địa chính xã An Thạnh Nguyễn Văn Phước cho biết, các ngành chức năng xã, huyện đã tiến hành họp dân nhiều lần, đưa ra nhiều phương án mở đường thoát nước nhưng chưa đạt kết quả.
Tại cuộc họp dân lấy ý kiến ngày 26-1-2018 (có sự tham gia của đại diện UBND xã, các ngành chức năng huyện Mỏ Cày Nam, xã An Thạnh cùng đại diện Sở Giao thông vận tải, Công ty BOT cầu Rạch Miễu), 30/30 hộ dân tham dự đã thống nhất với phương án sẽ lắp đặt hệ thống thoát nước dọc theo tuyến quốc lộ 60 bằng ống bê-tông ly tâm, có đường kính khoảng 800 - 1.000mm, chiều dài khoảng 900m để thoát nước ra kênh rạch.
Cuộc họp cũng đã thống nhất: trong khi chờ phê duyệt phương án, trước mắt khai thông rãnh thoát nước tạm thời có chiều ngang 1m, chiều sâu đảm bảo thoát nước, dài khoảng 400m; vị trí rãnh đào phải cách mép giải phóng mặt bằng 1m (nằm trong khu vực đã bồi thường tiền thu hồi đất cho dân). Tuy nhiên, việc đào rãnh đang tiến hành thì có một số hộ dân ngăn cản vì sợ bị sạt lở đất của mình khi dòng nước chảy qua.
Mùa mưa sắp tới, người dân sống ở khu vực này rất lo lắng bị ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống. Người dân ấp Bình Thới rất mong chính quyền địa phương và các ngành chức năng quan tâm, sớm hoàn thành đường thoát nước để an tâm sản xuất.
Huỳnh Đức