Người thương binh vượt khó

28/07/2017 - 06:06

Anh Huỳnh Văn Khoa chăm sóc đàn bò để phát triển kinh tế gia đình.

Trong thời gian qua, những cựu chiến binh ở Ba Tri luôn tích cực thực hiện phong trào gương mẫu, vượt khó, thoát nghèo. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, anh Huỳnh Văn Khoa, sinh năm 1964, thương binh 1/4 ở ấp Tân Quí, xã Tân Mỹ là một trong những điển hình.

Năm 1982, anh Huỳnh Văn Khoa tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Đến năm 1989, anh xuất ngũ trở về quê lập gia đình, nhận hợp đồng khai phá đất rừng để trồng rau màu, phát triển kinh tế và được cấp 6.000m2 đất. Với ý chí của người lính, anh không cam chịu số phận, luôn phấn đấu vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Để sản xuất mang lại hiệu quả, anh không ngừng nghiên cứu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trồng trọt, đồng thời tìm hiểu điều kiện đất đai để chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp. Qua quá trình canh tác, thấy vùng đất không thích hợp để trồng cây ăn trái nên anh quyết định chuyển sang trồng dừa kết hợp nuôi cá trong mương dừa, trồng xen cỏ làm thức ăn nuôi bò. Sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, tạo được thu nhập, anh mua thêm 2,4ha đất trồng dừa và bưởi, mua 1 chiếc ghe có tải trọng 100 tấn chuyên chở vật liệu xây dựng, tạo thêm thu nhập.

Sau đó, vườn cây ăn trái, đàn bò ngày càng phát triển cần nhiều thời gian chăm sóc nên anh bán chiếc ghe chở vật liệu xây dựng cho người khác. Hiện tại, vườn dừa 500 cây của anh trái rất sai, một số cây chanh trồng xen cũng đã cho trái, vườn bưởi có 200 cây đang chuẩn bị cho trái, 20 con bò sinh sản. Mỗi năm sau khi thu hoạch cây trồng, bán vật nuôi trừ chi phí còn lãi trên 200 triệu đồng. Từ đó anh xây được nhà kiên cố, nuôi 3 người con ăn học đến nơi đến chốn.

Bà Trương Thị Thu Vân - công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Tân Mỹ cho biết: “Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng anh Huỳnh Văn Khoa đã cố gắng vượt qua, tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế và đã xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, hạnh phúc. Đây là tấm gương về vượt khó sẽ được tuyên truyền trong nhân dân để nhân rộng”.

Với thành tích trên, anh Huỳnh Văn Khoa là một trong những người của huyện Ba Tri vinh dự được chọn dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức vừa qua.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN