 |
| Anh Phạm Văn Tánh, chủ trang trại |
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Phạm Văn Tánh trở về quê hương, xã An Thới, huyện Mỏ Cày, làm nghề dạy học. Sau đó vì đời sống kinh tế khó khăn, lương giáo viên thời ấy không đủ nuôi sống gia đình, anh nghỉ dạy chuyển qua làm công việc kinh doanh buôn bán thức ăn gia súc.
Mãi đến cuối năm 1999, anh chuyển sang chăn nuôi heo. Bây giờ, chăn nuôi đang thực hiện chủ trương nạc hóa đàn heo của tỉnh, anh những mong đem kiến thức khoa học kỹ thuật chăn nuôi của mình góp phần thực hiện chủ trương trên. Anh đem tài sản nhà đất của mình thế chấp, vay ngân hàng được 45 triệu đồng (giá vàng lúc ấy khoảng 5 triệu đồng một lượng).



