 |
Thiếu nước sinh hoạt cho mùa khô, người dân phải mua nước của các xe máy cày, với giá từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng/m3 . |
Ông Nguyễn Văn Ngân - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết: “Trong tuần cuối tháng 2-2012, Nhà máy nước Ba Lai đã bơm phục vụ nước sinh hoạt cho một số bà con thuộc các vùng dự án của huyện Bình Đại”.
Thực hiện theo kế hoạch vận hành cung cấp nước của nhà máy, đến nay, tuyến ống cấp nước chính theo huyện lộ 40 qua địa bàn 4 xã thuộc dự án của huyện Bình Đại (Thạnh Phước, Thới Thuận, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị) đã hoàn thành giai đoạn I, với chiều dài 17km. Hiện, Nhà máy nước Ba Lai đã thi công các tuyến ống dẫn nước phụ vào các xã để tới các hộ dân (khoảng 35km). Theo lịch vận hành, mỗi tuần, nhà máy sẽ bơm phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân vào 2 ngày: thứ tư và chủ nhật; thời gian bơm nước cho mỗi ngày là 4 giờ (từ 7 giờ đến 11 giờ). Nhà máy đã lắp đặt được 210 đồng hồ nước cho các hộ (chủ yếu ở xã Thạnh Phước) và đang khẩn trương thi công. Mỗi hộ dân đăng ký sử dụng nước của nhà máy phải đóng 836 ngàn đồng để được gắn đồng hồ (được khuyến mãi 6m ống dẫn từ đường dẫn chính vào điểm đặt đồng hồ). Giá nước máy (thô) của nhà máy bán ra là 2.850 đồng/m3, thấp hơn 20 lần so với giá nước mà người dân phải mua từ các xe chở nước (từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng/m3).