Nhật Bản: Đe dọa đánh bom nhằm chuyến bay của All Nippon Airways Co.

30/01/2023 - 20:17

Hai chuyến bay của All Nippon Airways Co. đã phải khởi hành muộn hai giờ đồng hồ so với lịch trình sau khi hãng hàng không Nhật Bản nhận được đe dọa đánh bom, các hành khách đã hết sức bất an.

Chuyến bay 462 của All Nippon Airways chờ đợi tại Sân bay Naha lúc 1h32 chiều 30-1-2023, sau khi việc cất cánh bị đình chỉ vì "lý do an toàn." (Nguồn: Kyodo News/Ảnh chụp màn hình)

Chuyến bay 462 của All Nippon Airways chờ đợi tại Sân bay Naha lúc 1h32 chiều 30-1-2023, sau khi việc cất cánh bị đình chỉ vì "lý do an toàn." (Nguồn: Kyodo News/Ảnh chụp màn hình)

Hãng hàng không All Nippon Airways Co. (ANA) của Nhật Bản ngày 30-1 đã phải hoãn hai chuyến bay khởi hành từ sân bay Naha sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Theo ANA, cả hai chuyến bay đã khởi hành muộn hai giờ đồng hồ so với lịch trình sau khi cơ quan chức năng xác định không có bất thường nào.

Một nữ hành khách 45 tuổi trên chuyến bay 462 của ANA cho biết máy bay đã phải quay lại cổng xuất phát vào lúc 12h50 ngày 30-1 (giờ địa phương) khi đang chuẩn bị cất cánh. Các hành khách hết sức bất an sau khi cơ trưởng thông báo có đe dọa đánh bom.

Hồi đầu tháng Một, chuyến bay nội địa của hãng hàng không Jetstar Japan Co. cũng phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Chubu ở tỉnh Aichi sau khi có cuộc gọi đe dọa có bom đặt trên máy bay.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN