Nhật Bản: Ít nhất 2 người bị thiệt mạng do bão Talas

24/09/2022 - 17:16

Ngày 24-9-2022, bão nhiệt đới Talas mang theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ vào khu vực miền Trung Nhật Bản, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện.

Gió lớn khi bão Nanmadol đổ bộ thành phố Kagoshima, phía nam khu vực Kyushu, miền Tây Nam Nhật Bản, ngày 18-9-2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Gió lớn khi bão Nanmadol đổ bộ thành phố Kagoshima, phía nam khu vực Kyushu, miền Tây Nam Nhật Bản, ngày 18-9-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), thành phố Shizuoka ở phía Tây Nam thủ đô Tokyo chịu ảnh hưởng nặng nề khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục 417 mm kể từ khi mưa bắt đầu vào ngày 22-9-2022. Gió ở tâm bão là khoảng 65km/h, có lúc lên đến 90km/h. Mưa to gây lở đất khiến 1 người thiệt mạng trong khi 1 người khác được phát hiện tử vong sau khi xe của người này lao xuống hồ nước. Trong khi đó, Công ty điện lực Chubu cho biết khoảng 120.000 hộ gia đình đã bị mất điện do lở đất làm đổ 2 cột điện cao thế và có thể mất một khoảng thời gian để khôi phục nguồn điện. 

Công ty đường sắt miền Trung Nhật Bản hiện đã khôi phục một số chuyến tàu vốn bị tạm ngừng từ tối 23-9-2022 do mưa lớn. 

Dù JMA đã hạ cấp độ bão Talas thành xoáy thuận nhiệt đới vào sáng 24-9-2022 nhưng vẫn dự báo mưa lũ sẽ tiếp diễn tại Shizuoka. Cơ quan này kêu gọi người dân cảnh giác với sạt lở đất và lũ lụt. 

Thành phố Yokohama, cách thủ đô Tokyo khoảng 30 km về phía Nam, cũng đã ban hành cảnh báo sơ tán vào trưa 24-9-2022 đối với khoảng 3.000 người dân trong khu vực. 

Hồi đầu tuần này, bão Nanmadol, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Nhật Bản trong nhiều năm qua, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gây ra những cơn gió mạnh cùng lượng mưa kỷ lục ở miền Tây của Nhật Bản.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN