 |
Thượng tá Võ Thị Cúc (bìa trái) giao lưu tại hội nghị tổng kết 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. |
Là một phụ nữ công an tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thượng tá Võ Thị Cúc - Phó Trưởng công an huyện Mỏ Cày Nam, được chọn để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các điển hình tại lễ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008-2013, do Công an tỉnh tổ chức.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, Thượng tá Võ Thị Cúc không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người cán bộ đảng viên; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để những mặt trái của xã hội tác động làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, đơn vị và của ngành. Chị sống giản dị, hòa đồng với mọi người; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính; xây dựng cho mình lối sống trong sáng, lành mạnh, cần cù chịu khó, không ngừng phấn đấu, tận tụy với công việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, chị đã hết lòng phục vụ nhân dân, luôn tôn trọng và lắng nghe dân nói, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân theo khả năng của mình, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc với dân. Để giúp dân địa phương thuận tiện trong đi lại, chị đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí xây 1 cây cầu và một đoạn đường bê-tông, trị giá 31 triệu đồng. Chị còn vận động kinh phí xây tặng 3 căn nhà tình thương trị giá 75 triệu đồng; hỗ trợ 305 trường hợp người nghèo, bệnh tật với số tiền 30,3 triệu đồng cùng 2.400kg gạo. Trong công tác, chị không ngừng học hỏi kinh nghiệm ở đồng đội và tích cực nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ; luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của tập thể; mạnh dạn đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, bè phái, chủ nghĩa cá nhân; có ý thức bảo vệ của công, thực hành tiết kiệm chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu.
Từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy như: Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phó trưởng Công an huyện Mỏ Cày Nam, ở vị trí công tác nào, Thượng tá Võ Thị Cúc cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là lãnh đạo chỉ huy, để nêu gương cho cán bộ, chiến sĩ, chị luôn gương mẫu từ việc chấp hành giờ giấc đến chất lượng công việc, từ lời nói đến thái độ phục vụ nhân dân. Gần 10 năm làm Đội trưởng, chị luôn hòa đồng với mọi người, sẵn sàng hỗ trợ công việc cho đồng chí, đồng đội; không phân biệt việc nhỏ hay lớn, khó hay dễ, cốt để mọi người cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Khi phân công giao việc cho cán bộ, chiến sĩ, chị luôn cân nhắc đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên và thường xuyên quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, chị cũng quan tâm đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, chiến sĩ do mình quản lý, thường xuyên động viên, khuyến khích để mọi người cùng phát triển. Bên cạnh đó, ở vai trò là một cán bộ chỉ huy, chị luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thông qua các cuộc họp hoặc gặp gỡ giáo dục từng cá nhân nhằm góp phần xây dựng lực lượng tại đơn vị ngày một vững mạnh hơn.
Không chỉ là người biết dựa vào dân để công tác và sẵn lòng giúp đỡ những người dân gặp khó khăn, chị còn là một cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. |
Với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện, Thượng tá Võ Thị Cúc luôn hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành các hoạt động Hội mang lại kết quả thiết thực, tạo nhiều mối quan hệ tốt với nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của chị, tất cả hội viên đều thắt chặt đoàn kết nội bộ, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, không có chị em vi phạm Điều lệ Hội và quy định của ngành. Hàng năm, có trên 90% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến trở lên. Hội Phụ nữ Công an huyện 5 năm liền đạt vững mạnh, được hội phụ nữ cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Với những nỗ lực của bản thân, Thượng tá Võ Thị Cúc luôn đạt được thành tích cao trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Trong 9 năm qua (từ 2004 đến 2012), có 8 năm liên tục là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Mới đây, chị được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” giai đoạn 2008-2013.