Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiều công trình, phần việc thiết thực

18/08/2023 - 05:24

BDK - Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết, ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu HND cấp cơ sở và cấp huyện, Ban Thường vụ HND tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu HND tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng những công trình, phần việc thiết thực, hướng về cơ sở với các nội dung trọng tâm về chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại ở phía sau, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ anh Huỳnh Văn Việt, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ anh Huỳnh Văn Việt, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Những phần việc, công trình của HND tỉnh và các cấp HND hưởng ứng mạnh mẽ Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội HND các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các cấp HND trong toàn tỉnh xem đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên, nông dân và ra sức phấn đấu “Mỗi cấp hội đều có công trình, phần việc hướng về đại hội”.

Theo Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn, qua phát động của Ban Thường vụ HND tỉnh, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng và lựa chọn thực hiện những công trình, phần việc, các hoạt động, chọn nội dung thi đua có tính đặc trưng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị gắn với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu nhiệm kỳ đại hội đề ra. Tính đến thời điểm này, các cấp HND trong tỉnh đã thực hiện xong 154 công trình, phần việc thiết thực gắn với các phong trào thi đua tại địa phương như xây dựng 35 căn nhà tình thương cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vận động hội viên hiến 13.000m2 đất để xây dựng đường nông thôn, nhà văn hóa ấp, vận động xây dựng 230 cột cờ, bê-tông hóa 6km đường nông thôn, xây dựng 10 cầu liên tổ, 6 công trình thắp sáng tuyến đường lắp đèn năng lượng mặt trời, xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn, cống thoát nước… với tổng số tiền vận động các đơn vị tài trợ và hội viên, nông dân đóng góp hơn 6,3 tỷ đồng… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Riêng Tỉnh hội, đã tổ chức thực hiện 10 công trình, phần việc thiết thực như công trình “Hàng cây nông dân” trồng 1.100 cây xanh tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành và xã An Hiệp, huyện Ba Tri. HND tỉnh đã vận động xây dựng xong 20 căn nhà tình thương, nhà nghĩa tình nông dân; trao 30 bồn chứa nước cho hộ nông dân khó khăn và phối hợp với Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường chiều dài 1.500m tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành; vận động 150 triệu đồng xây dựng 1 cầu nông thôn tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Phối hợp với Ban điều hành Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng để giúp đỡ 10 hộ nông dân khó khăn tại thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành được tiếp nhận vốn vay phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Vận động trao tặng 340 phần quà cho các em học sinh và gia đình hội viên khó khăn. Tổng nguồn lực do HND tỉnh vận động thực hiện các công trình, phần việc, các hoạt động an sinh xã hội trên 1,5 tỷ đồng. Về các hoạt động, Tỉnh hội đã tổ chức thành công Liên hoan Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu và Giải bóng đá nông dân chào mừng đại hội…

Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như anh Trần Văn Sơn - Chủ tịch HND xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm là một điển hình trong công tác vận động các nguồn lực để thực hiện công trình chào mừng đại hội. Anh đã vận động hội viên hiến 200m2 đất xây dựng nhà văn hóa ấp và 370 triệu đồng xây dựng 1 cầu nông thôn, 1 căn nhà tình thương và bê-tông hóa tuyến đường dài 1.500m. Anh Dư Văn Anh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Bình Đông B, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm trực tiếp vận động 120 triệu đồng để xây dựng cầu Cống tại ấp Bình Phú. Anh Trần Văn Thi - hội viên nông dân tại xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri tự nguyện hỗ trợ 50 triệu đồng để giúp đỡ 1 hội viên nghèo tại địa phương xây dựng nhà ở. Ban Thường vụ HND huyện Ba Tri và Giồng Trôm là những đơn vị chủ động sớm triển khai phát động phong trào thi đua và được sự đồng lòng, hưởng ứng hăng hái từ cơ sở hội với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực hướng về hội viên, nông dân ở cơ sở.

“Trong nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, giá cả các mặt hàng nông sản tụt giảm… đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của hội viên, nông dân tỉnh nhà. Hoạt động của tổ chức hội cơ sở và Tỉnh hội cũng gặp không ít khó khăn nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh nhà đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Việc triển khai phong trào thi đua với những công trình, phần việc thiết thực hướng về cơ sở là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ giữa hội viên, nông dân nhằm tạo ra một động lực mới cho nhiệm kỳ đại hội tới”.

(Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn)

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN