Những cây cầu Tráng Việt ở xứ Dừa

21/09/2022 - 07:08

BDK - Năm 2015, cầu Tráng Việt 1 được xây dựng tại huyện Thạnh Phú. Từ đó, nối tiếp tình cảm giữa 2 tỉnh Bến Tre và Vĩnh Phúc, để đến nay 14 cây cầu mang tên Tráng Việt hình thành, đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ chụp ảnh lưu niệm trong ngày khánh thành cầu Tráng Việt 13 tại huyện Ba Tri.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ chụp ảnh lưu niệm trong ngày khánh thành cầu Tráng Việt 13 tại huyện Ba Tri.

Xã Tráng Việt ở Hà Nội

Theo lời kể của Anh hùng Lao động - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Trịnh Văn Y, những cây cầu mang tên Tráng Việt tại tỉnh Bến Tre là sự nối tiếp tình cảm giữa Vĩnh Phúc và Bến Tre thông qua ông Nguyễn Hữu Thọ. Ông Nguyễn Hữu Thọ quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, một phần của tỉnh Vĩnh Phúc nay thuộc về địa giới TP. Hà Nội. Ông Nguyễn Hữu Thọ hiện ngụ tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. “Trong việc kết nghĩa với tỉnh Vĩnh Phúc và trước đó là với tỉnh Phú Thọ, chúng ta đã làm nhiều việc cùng nhau. Trong đó, có việc đặt tên một số công trình mang tên quê hương của hai tỉnh. Cụ thể, Bến Tre có Trường Tam Đảo, Trường Vĩnh Phúc, Trường Phú Thọ, kênh Vĩnh Phúc. Ở tỉnh Vĩnh Phúc, cũng có một số công trình mang tên quê hương Bến Tre. Riêng ông Nguyễn Hữu Thọ - người đã trao tiền xây 14 cây cầu nông thôn tại tỉnh - ngày còn nhỏ ông ấy học trường cấp ba tên Thạnh Phú”, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Y (từ năm 1991 - 2001) cho biết.

Đất nước thống nhất, ông Nguyễn Hữu Thọ lớn lên và công tác tại ngành điện lực tỉnh Vĩnh Phúc. Nhớ lại những tình cảm người đi trước đã gieo trồng, ông Nguyễn Hữu Thọ đã khởi xướng kết nghĩa Điện lực Vĩnh Phúc và Điện lực Bến Tre. Hai tỉnh thường xuyên trao đổi trong lĩnh vực điện, rồi tới công tác an sinh xã hội.

Bến Tre là tỉnh cù lao, đường đi còn khó khăn, nhu cầu xây dựng rất lớn. Từ đó, khi còn đương nhiệm là lãnh đạo điện lực Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Hữu Thọ đã vận động làm nhiều cầu nông thôn ở Bến Tre. Từ ngày về hưu đến nay, ông Nguyễn Hữu Thọ và gia đình, con cháu dành dụm tiền để nối tiếp công việc xây cầu nông thôn, với 14 cây cầu mang tên Tráng Việt bắt nhịp đưa bao trẻ đến trường, bao người dân qua lại làm kinh tế, phát triển cuộc sống gia đình. 

Vẹn mối thâm tình

14 cây cầu Tráng Việt đã được xây dựng tại 5 huyện trên địa bàn tỉnh, gồm: Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Ba Tri và Bình Đại.

Tại buổi khánh thành cầu Tráng Việt 13, thuộc ấp Bến Vựa Bắc, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri vào tháng 7-2022, ông Nguyễn Hữu Thọ đã đưa đại gia đình của ông vào cùng chung niềm vui với người dân ở ấp Bến Vựa Bắc. Đại gia đình 4 thế hệ đến Bến Tre, gồm: thân phụ ông Thọ là cụ ông Nguyễn Văn Thoáng, 93 tuổi, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thọ, các con và cháu. Buổi khánh thành có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đến dự.

Cây cầu Tráng Việt 13 chính thức đưa vào sử dụng có chiều dài 25,25m, mặt cầu rộng 2,5m, tải trọng 2 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 290 triệu đồng, trong đó, gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ tài trợ 250 triệu đồng. “Nay tôi đón ông cụ thân sinh của mình vào Bến Tre thăm quê hương Đồng Khởi, nơi có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh. Đồng thời, cũng là dịp để ông cụ chứng kiến con cháu mình góp một phần nhỏ của gia đình vào việc xây dựng cầu nông thôn, xây dựng nông thôn mới ở địa phương”, ông Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ.

Từ cây cầu nông thôn đầu tiên do điện lực hai tỉnh Vĩnh Phúc - Bến Tre tài trợ chung kinh phí xây dựng tại huyện Thạnh Phú, sau đó, có thêm 2  - 3 cây cầu nữa được xây dựng mang tên cầu Điện lực 1, Điện lực 2, Điện lực 3. Bên cạnh đó, riêng gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ đã tài trợ đến nay là 14 cây cầu khác tại tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Thọ tham gia đóng góp xây dựng trong lúc đương nhiệm cho đến khi nghỉ hưu tổng cộng hơn 20 cây cầu nông thôn tại tỉnh.

Số tiền hàng trăm triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ đóng góp xây dựng cho từng cây cầu nông thôn là phần lợi nhuận từ kinh doanh của gia đình. Ngoài ra, gia đình ông còn trích tiền để nuôi 4 học sinh nghèo hiếu học, tặng nhiều phần học bổng và hàng trăm xe đạp cho học sinh khó khăn.

Ngày mai (22-9-2022), Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh tổ chức khánh thành cầu Tráng Việt 14 tại xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại. Cầu khởi công xây dựng ngày 24-7-2022. Kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, do gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ, ngụ xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội tài trợ.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN