Nhằm tri ân công lao của những đảng viên cao niên tuổi Đảng và ghi vào trang sử truyền thống cách mạng tỉnh nhà để giáo dục các thế hệ mai sau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau khóa XIII xuất bản kỷ yếu “Những đảng viên 70, 60, 50 tuổi Đảng”, tập hợp chân dung và lược trích lý lịch của các đảng viên thuộc diện trên trong toàn tỉnh, phát hành nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19-5-2009. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau viết lời giới thiệu, có đoạn:
Trong truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, có vai trò và công sức đóng góp rất quan trọng của đội ngũ đảng viên cao niên tuổi Đảng, những người con ưu tú của cách mạng trưởng thành trong kháng chiến gian lao nhưng rất đỗi anh hùng, là những hạt nhân của Đảng bộ Cà Mau. Hiện nay nhiều đồng chí đã mất, song những gì các thế hệ đi trước đã cống hiến cho Tổ quốc, cho cách mạng vẫn còn sống mãi…
Tập I Kỷ yếu, có một người Cà Mau 70 năm tuổi Đảng là ông Phan Khắc Nhượng, đã qua đời… 136 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, có 6 người quê Bến Tre, đó là các ông: Khổng Minh Hiền (1913 – 2003) quê Phú Ngãi (Ba Tri), Thái Văn Mão (1910) quê Châu Bình (Giồng Trôm) đã qua đời…; Lê Quang Muôn (1910) quê Tân Xuân (Ba Tri), hiện sống ở thị trấn Năm Căn; Phạm Hữu Phương – Ba Trương (1932) quê Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam), hiện sống ở xã Phú Thuận (Phú Tân); Phan Châu Sen – Chín Rô (1925) quê Thành Thới (Mỏ Cày Nam), hiện sống tại thị trấn Trần Văn Thời; Võ Văn Triêm (1914-1998) quê Tân Xuân (Ba Tri).
Với 324 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, có 20 người quê Bến Tre, đó là các ông: Nguyễn Văn Bao (1933 – 2003) quê Vĩnh Hòa (Chợ Lách); Nguyễn Thành Công (1927-2005) quê Lương Phú (Giồng Trôm); Phan Văn Dắng (1930) quê Tân Trung (Mỏ Cày Nam), hiện sống ở thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời); Lê Vũ Hiệp (1934) quê Phú Sơn (Chợ Lách), hiện sống ở xã Khánh Lâm (U Minh); Đoàn Minh Hoàng (1919 – 2002) quê Bảo Thạnh (Ba Tri); Lê Minh Huân (1924-2007) quê Lộc Thuận (Bình Đại); Nguyễn Tấn Huờn (1924) quê Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam), đã qua đời…; Nguyễn Văn Hương (1911) quê Tiên Thủy (Châu Thành), đã qua đời…; Nguyễn Quốc Khánh (1929 – 2008) quê An Ngãi Tây (Ba Tri); Quang Văn Lộc (1921) quê Hiệp Hưng (Giồng Trôm), hiện sống ở xã Trần Thới (Cái Nước); Đoàn Văn Mới (1922) quê Minh Đức (Mỏ Cày Nam), hiện sống ở xã Khánh Bình Tây (Trần Văn Thời); Trần Văn Nỡ (1921) quê Tường Đa (Châu Thành), hiện sống ở xã Trí Lực (Thới Bình); Đặng Văn Phán (1908-2006) quê Lương Phú (Giồng Trôm); Nguyễn Văn Tân (1916 – 1999) quê An Hóa (Châu Thành); Trần Toàn Thành (1930 – 2008) quê An Hóa (Châu Thành); Nguyễn Kiển Thạnh (1938) quê Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam), hiện sống ở xã Khánh Hưng (Trần Văn Thời); Nguyễn Văn Thình (1910) quê Minh Đức (Mỏ Cày Nam), đã qua đời…; Nguyễn Thanh Trầm (1922-2000) quê Bình Châu (Bình Đại); Nguyễn Văn Truyện (1930) quê Tân Thạch (Châu Thành), hiện sống ở xã An Xuyên (TP. Cà Mau); Khấu Văn Trường (1930-2007) quê Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc).
Còn rất nhiều người quê Bến Tre thuộc thế hệ tiếp sau – diện 40 năm, 30 năm tuổi Đảng, vẫn luôn tự hào, xứng đáng là những “hạt giống đỏ” xứ dừa trên quê hương Cà Mau thân yêu!