Những ngôi nhà thắm tình đồng đội

18/08/2023 - 05:24

BDK - Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ, tình đồng chí, đồng đội đã tạo nên sức mạnh đoàn kết để đánh thắng kẻ thù xâm lược. Trở về đời thường, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” được các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vận động xây dựng bằng cả nghĩa tình, qua đó tiếp thêm động lực cho CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Các đồng chí, đồng đội trong Hội Cựu chiến binh huyện Mỏ Cày Bắc đến chia vui cùng ông Nguyễn Văn Dẫu, 64 tuổi (đứng giữa), hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây tại căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Các đồng chí, đồng đội trong Hội Cựu chiến binh huyện Mỏ Cày Bắc đến chia vui cùng ông Nguyễn Văn Dẫu, 64 tuổi (đứng giữa), hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây tại căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Chăm lo về nhà ở

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà vừa mới được bàn giao, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (84 tuổi, bệnh binh 2/3) ở ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, rôm rả nhắc về quá trình thoát ly làm cách mạng những năm 1960 tại địa phương và trong chiến khu. Khi chúng tôi hỏi về căn nhà mới, bà Tuyết không giấu được niềm vui nói, căn nhà vừa được hoàn thành vào giữa tháng 7-2023, đầy đủ “bốn cứng” trên diện tích 50m2 thay cho căn nhà lá đã xuống cấp nhiều năm qua.

Bà Tuyết bảo, bà không dám mơ có được căn nhà khang trang, bền chắc để an dưỡng lúc tuổi già. Bởi bà không còn sức lao động, trong khi các con của bà hoàn cảnh kinh tế cũng khó khăn, phải đi làm ăn xa. Có nhà mới, mấy đêm liền bà không ngủ được vì quá đỗi vui mừng. Bà Tuyết gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của mạnh thường quân cùng các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã dành cho gia đình một căn nhà đong đầy tình cảm. Đây là điều rất hạnh phúc đối với bà ở tuổi xế chiều.

Ngoài bà Tuyết, nhà “Nghĩa tình đồng đội” còn mang niềm vui lớn đến hoàn cảnh ông Nguyễn Văn Dẫu (64 tuổi), hội viên Chi hội CCB ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. Ông Dẫu từng là du kích mật tại xã trong những năm kháng chiến, khi trở về với cuộc sống đời thường, gia đình ông Dẫu thuộc diện hộ nghèo nhất nhì tại địa phương. Khi vợ của ông qua đời, ông chật vật nuôi các con ăn học cho đến khi trưởng thành trong căn nhà lá xiêu vẹo, nằm lọt thỏm sâu trong ấp Tân Thuận Trong. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, cuối năm 2020, Hội CCB đã kết nối, vận động mạnh thường quân hỗ trợ ông Dẫu 50 triệu đồng, hội viên CCB xã đóng góp ngày công, gia đình đối ứng thêm 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới kiên cố trên diện tích 50m2.

Hơn 2 năm nay được sống trong ngôi nhà mới, CCB Nguyễn Văn Dẫu vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc vui mừng như lúc khánh thành nhà mới. Ông Dẫu nói: “Có căn nhà kiên cố, che mưa nắng là ước mơ bao lâu nay của gia đình, tôi cùng với các con có thêm động lực vươn lên”. Hiện gia đình ông Dẫu đã thoát nghèo và kinh tế phát triển nhờ chăn nuôi dê sinh sản với tổng đàn 10 con và 2.000 con gà thịt…

Tiếp thêm động lực

Chủ tịch Hội CCB huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Thành Ẩn nói, rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, phần lớn hội viên CCB đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Do vậy, trong thời gian qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình cũng như vận động xóa nhà tạm giúp hội viên khắc phục khó khăn về nhà ở, phấn đấu vươn lên thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB huyện. Trong 5 năm (2018 - 2023), Hội CCB huyện Mỏ Cày Bắc đã vận động xây dựng hơn 40 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn về nhà ở; trong đó 6 tháng đầu năm 2023, huyện hội đã vận động được 11 căn (vượt 6 căn so với chỉ tiêu cả năm 2023).

“Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, trao tặng đúng đối tượng, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Hội CCB huyện tiến hành khảo sát từng hoàn cảnh của từng hội viên, tìm hiểu nguyên nhân, xem xét các trường hợp cụ thể để xét duyệt chặt chẽ, đề xuất hướng hỗ trợ theo các tiêu chí đã xác định. Thêm vào đó, do được tính toán, trao đổi kỹ với các đối tượng chính sách, đồng thời, trong quá trình thi công, việc quản lý, sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, chặt chẽ, cộng với sự đóng góp ngày công tham gia xây dựng của các hội viên nên hầu hết nhà tình nghĩa, nhà “Nghĩa tình đồng đội” có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao”, Chủ tịch Hội CCB huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Thành Ẩn nói.

Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh thông tin: Toàn tỉnh hiện có gần 28 ngàn hội viên Hội CCB. Trong thời gian qua, bằng nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở, các cấp hội đã động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý thức tự lực tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đồng đội, các hội viên CCB được chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần, trong đó có việc chăm lo về nhà ở.

Theo thống kê, trong 5 năm (2017 - 2022), đã có 907 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổng trị giá gần 45 tỷ đồng (bình quân 50 triệu đồng/căn) đã được trao tặng cho hội viên nghèo, đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội CCB đã bàn giao 126 “Nhà tình đồng đội”. Mỗi căn nhà được xây dựng hoàn thành là sự sẻ chia của nghĩa tình đồng đội, sự quan tâm, chăm lo của Hội CCB các cấp tới các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

“Ngoài giá trị vật chất, đây còn là món quà mang một giá trị tinh thần, qua đó tiếp thêm động lực cho CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; đồng thời càng gắn bó với các hội viên trong hội hơn, tham gia sinh hoạt đầy đủ, có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho hoạt động hội và trở thành lực lượng nòng cốt tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương”, Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ.

“Trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ phối hợp với các cấp, các ngành và mạnh thường quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa các căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, CCB tỉnh sẽ vận động 300 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; đến năm 2027 không còn hội viên CCB thuộc hộ nghèo (trừ số già yếu chuyển bảo trợ xã hội), nâng số hộ khá, giàu từ 70% trở lên, phấn đấu không để tái nghèo”.

(Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh)

Bài, ảnh: Tâm Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN