Năm 2010, hệ thống thư viện toàn tỉnh đã phục vụ hơn 247.000 lượt bạn đọc (Thư viện NĐC có 80.000 lượt bạn đọc, thư viện cấp huyện có 167.000 lượt bạn đọc). Số thẻ bạn đọc được cấp mới là: 2.780 thẻ (Thư viện NĐC 1.500 thẻ, thư viện cấp huyện 1.280 thẻ), nâng tổng số thẻ hiện có lên 4.710 thẻ.
Để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu bạn đọc, thu hút nhiều người đến thư viện tìm đọc sách, ngành thư viện tỉnh đã tập trung chú trọng đầu tư mua sách và mở rộng tuyên truyền những ấn bản sách, tạp chí mới, hay và quý giá đến người đọc. Cụ thể: Thư viện NĐC đã bổ sung mới 5.270 bản sách, nâng tổng số lên 154.891 bản sách các loại; cấp thêm 3.558 bản sách cho kho sách luân chuyển giữa thư viện tỉnh và thư viện 8 huyện trong tỉnh; bổ sung thường kỳ 230 loại báo, tạp chí các loại, đáp ứng tốt nhu cầu tiếp nhận thông tin thời sự, nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc.
Theo bà Võ Thị Kim Loan - Giám đốc Thư viện NĐC, tuy hệ thống thư viện tỉnh đã tập trung đầu tư nhiều mặt để thu hút bạn đọc, nhưng tỷ lệ độc giả đến thư viện vẫn chưa bằng những năm 90 của thế kỷ trước. Lý giải, bà Loan cho rằng: “Ngày nay, công nghệ thông tin, phương tiện nghe nhìn phát triển kéo đi lượng lớn độc giả của thư viện. Trong khi, một số thư viện cấp huyện vẫn chưa được trang bị máy vi tính, đã ảnh hưởng đến mức độ phục vụ, khai thác sử dụng nguồn thông tin”. Để khắc phục vấn đề này, bà Loan hy vọng vào dự án mở rộng “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam” mà tỉnh Bến Tre là một trong 40 tỉnh dự kiến được chọn tham gia.